Nhìn lại Asean Para Games lần thứ 12-2023

Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định vị thế tốp đầu

Giành 66 Huy chương vàng (HCV), Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đứng thứ ba trên bảng xếp hạng thành tích toàn đoàn, hoàn thành mục tiêu đặt ra trước Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á-ASEAN Para Games 12-2023. Đằng sau những tấm HCV đầy ấn tượng đó là tấm gương nghị lực của các vận động viên (VĐV) phải vượt qua muôn vàn khó khăn, vượt qua chính mình để chiếm lĩnh những đỉnh cao thể thao.
VĐV Ngọc Hiệp (508) đoạt HCV nội dung chạy 400m nam hạng T11.
VĐV Ngọc Hiệp (508) đoạt HCV nội dung chạy 400m nam hạng T11.

Trong tổng số huy chương của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, Đội tuyển Bơi đóng góp 28 HCV, 21 Huy chương bạc (HCB), 32 Huy chương đồng (HCĐ) phá 17 kỷ lục đại hội; Đội tuyển Điền kinh có 20 HCV, 19 HCB, 20 HCĐ; Đội tuyển Cử tạ: 10 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ và Đội tuyển Cờ vua có 8 HCV, 11 HCB, 9 HCĐ... Từ thành tích nêu trên, có thể thấy việc các VĐV bơi lội, điền kinh, cử tạ được tuyển chọn và tập huấn dài hạn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia trước khi thi đấu đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

Với đặc thù riêng, các VĐV cờ vua người khuyết tật cũng đã được Liên đoàn Cờ Việt Nam và Tổng cục Thể dục-Thể thao bố trí tập huấn cùng các VĐV vốn là các đại kiện tướng và kiện tướng cờ vua quốc tế, cho nên đã gặt hái nhiều thành công. Thực tế này cho thấy việc tập huấn chuyên nghiệp là một trong những yếu tố quyết định thành công của các VĐV thể thao khuyết tật nói riêng và thể thao nói chung. Tại ASEAN Para Games lần này, thành tích của hai đoàn dẫn đầu là: Indonesia (158 HCV) và Thái Lan (126 HCV) hầu hết cũng giành được từ các VĐV chuyên nghiệp được tập huấn từ các chương trình đào tạo quốc gia.

Đối với các VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam, để theo đuổi sự nghiệp, duy trì tập luyện đều đặn và thi đấu đỉnh cao, đòi hỏi những nỗ lực rất lớn, đặc biệt là các VĐV nữ vốn phải bươn chải mưu sinh, rồi lo công việc gia đình, vượt qua những khiếm khuyết của bản thân để hội nhập cộng đồng, vừa phải vượt qua rất nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống, dành thời gian tập luyện thể thao từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Việc giành huy chương, thậm chí nhiều huy chương ở một kỳ đại hội chính là sự ghi nhận những nỗ lực của các VĐV, một điều đáng khâm phục và tự hào.

Tại ASEAN Para Games 12, trong những tấm gương nổi bật ấy, có thể kể đến thành tích giành 6 HCV của nam VĐV bơi lội Danh Hòa, bảy lần thi đấu đều có huy chương, cùng đó là thành tích giành 5 HCV, đồng thời phá một kỷ lục của VĐV Trịnh Thị Bích Như.

Nếu như thành tích của Danh Hòa rải khá đều trong các ngày thi đấu, thì Bích Như xuất sắc giành đến 3 HCV riêng trong ngày thi đấu 7/6. VĐV 38 tuổi Bích Như vốn sinh ra lành lặn, nhưng năm lên 3 tuổi bị ngã rồi lên cơn sốt cao, đôi chân của cô cứ dần teo tóp rồi thành bại liệt. Nhưng bằng nghị lực phi thường VĐV quê Kiên Giang này đã nỗ lực mưu sinh bằng nghề may trước khi trở thành VĐV bơi lội khi đã ở độ tuổi 25.

Hay như “kình ngư” Vi Thị Hằng, người đã giành 4 HCV (đồng thời 4 lần phá kỷ lục đại hội). Không may bị bại liệt từ nhỏ, song Vi Thị Hằng đã bền bỉ theo đuổi nghiệp thể thao. Từng thất bại ở các kỳ đại hội khu vực năm 2013 và 2015, Vi Thị Hằng vẫn kiên định tập luyện, nâng cao thành tích cá nhân để giành HCV từ đại hội năm 2017, và sau đó liên tiếp tỏa sáng ở hai kỳ đại hội 2022 và 2023.

Hay như người cầm cờ trong lễ khai mạc của Đoàn Thể thao Việt Nam Đỗ Thanh Hải cũng là tấm gương vượt khó. Tuy thành tích giành 3 HCV năm nay của Thanh Hải chưa ấn tượng bằng việc giành 5 HCV ở đại hội trước, song vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận. HLV Nguyễn Đăng Viễn, người trực tiếp huấn luyện Thanh Hải những năm qua đã chia sẻ: “Hải có tố chất tốt và đặc biệt cực kỳ cần cù, bền bỉ, ý chí quyết tâm rất cao. Em chưa bao giờ bỏ dở giáo án, kể cả khi rất mệt vẫn cố gắng hoàn thành. Thế nên, thành công ngày hôm nay của em không phải bỗng dưng mà có”.

Trên sân điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Hải đã giành 3 HCV ở các nội dung ném đĩa, ném lao và đẩy tạ giống như kỳ đại hội trước. Để có được thành công, với nghị lực phi thường, VĐV quê Nghệ An đã theo đuổi nghiệp thể thao bền bỉ trong hơn 10 năm qua để gặt hái những thành công ấn tượng ở hai kỳ đại hội liên tiếp. Ở đấu trường cam go này, VĐV Trịnh Công Luận ở tuổi 51 giành cú đúp HCV cả nội dung ném lao và ném đĩa hạng F56 là tấm gương để nhiều VĐV trẻ noi theo.

Việc giành HCV, phá kỷ lục đại hội ở tuổi 48 của đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan được xem là một trong những VĐV xuất sắc nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Tuyết Loan bị bại liệt khi mới 4 tháng tuổi, chị luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hơn 20 năm theo nghiệp thể thao, Tuyết Loan đã giành HCB châu Á, từng bốn lần dự Paralympic vào các năm 2008, 2012, 2016 và 2020, thống trị hạng cân 55kg nữ tại ASEAN Para Games suốt một thập kỷ qua.

Trong thành tích chung của đội tuyển cử tạ, những nỗ lực của Lê Văn Công tại đại hội cũng rất đáng trân trọng. Vinh dự được chọn là VĐV cầm cờ của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trong lễ khai mạc ngày 3/6, nhưng do ngày 4/6 phải thi đấu, cho nên Lê Văn Công đã chủ động xin rút khỏi lễ khai mạc để có được thể lực tốt nhất bước vào thi đấu hôm sau và đã xuất sắc giành 2 HCV. Lê Văn Công là VĐV giàu thành tích nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam khi từng giành HCV Paralympic tại Rio (Brazil) năm 2016, HCB Paralympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản)...

Có thể nói, ASEAN Para Games 12-2023 là một kỳ đại hội thành công rực rỡ của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Cả tám đội tuyển của đoàn tham gia thi đấu đều giành huy chương. Đội tuyển Bóng bàn góp vào thành tích chung 2 HCB và 12 HCĐ; Đội Cầu lông giành 1 HCB, 1 HCĐ; Đội Boccia giành 1 HCV, Đội Judo giành 4 HCĐ. Đánh giá về thành tích của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra trước ngày lên đường tham dự Đại hội. Về chỉ tiêu huy chương đã vượt và thứ hạng cũng đã vượt so với kỳ vọng của các vận động viên”.

Nước chủ nhà của ASEAN Para Games 12-2023 là Campuchia đã tổ chức kỳ đại hội thành công rực rỡ. Chia tay đại hội, các thành viên tham dự đại hội sẽ không thể quên những ấn tượng mà nước chủ nhà đã cố gắng hết mình để mang lại thành công.

Thông qua việc tổ chức thành công đại hội, hình ảnh đất nước và con người Campuchia đã lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trong đại gia đình Đông Nam Á. ASEAN Para Games đã và đang tạo cơ hội cho cộng đồng người khuyết tật gạt bỏ mặc cảm, hội nhập và nỗ lực vươn tới những tầm cao trong thể thao cũng như cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên tuyển Thái Lan ăn mừng sau trận đấu. (Ảnh: FA Thailand)

Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-3 trước Singapore, dù để thua 1-2 ở trận bán kết lượt về diễn ra tối 18/8 tại Bangkok.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh góp mặt tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận lượt về

Đang nắm lợi thế 2-0 sau trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung trước cuộc tái đấu Malaysia trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế, hướng tới chiến thắng và giành quyền vào chung kết ASEAN Championship 2026.

Vận động viên Trần Mai Ngọc của Công an nhân dân đoạt ngôi vô địch đơn nữ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thế hệ kế cận đã đủ sức cạnh tranh

Sau bốn năm, những huy chương bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc đã bắt đầu đổi chủ với các nhà vô địch mới ở nội dung đánh đơn, trong khi những gương mặt trẻ tạo được dấu ấn.

Đỗ Lê Vân Chi, 16 tuổi, thuộc Đoàn bóng bàn Lâm Đồng, được bình chọn là Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đỗ Lê Vân Chi là Hoa khôi Bóng bàn năm 2026

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 ghi dấu tròn 10 năm bình chọn trao tặng danh hiệu Hoa khôi Bóng bàn. Đây là phần thưởng tôn vinh những nữ vận động viên (VĐV) có phẩm chất đạo đức, sở hữu ngoại hình khả ái và thành tích thi đấu nhiều triển vọng.

AJ Bramah dẫn bóng tấn công cho Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)

Hanoi Buffaloes giữ vững phong độ trước vòng play-off

Tối 16/8, tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh, Hanoi Buffaloes giành chiến thắng thuyết phục 109-94 trước Cantho Catfish trong khuôn khổ Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026. Đây là chiến thắng tiếp theo giúp đội bóng Thủ đô duy trì phong độ ổn định trước khi bước vào vòng play-off.

Hướng dẫn đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

Hướng dẫn đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

Không cần chờ đến ngày 30/8 để trực tiếp góp bước chân tại sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” ở 34 tỉnh, thành phố; ngay từ hôm nay, bạn có thể thực hiện 4 bước trực tuyến để cùng tích lũy mục tiêu “10 tỷ bước xanh” từ chính những bước chân mỗi ngày.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Xuân Son lập công, Việt Nam thắng Malaysia 2-0

Tối 16/8, ở trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026 trên sân Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia nhờ pha đánh đầu của Nguyễn Xuân Son và một tình huống phản lưới nhà của Faris. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tạo lợi thế đáng kể trước trận lượt về trên sân nhà.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.

Đại diện Ban tổ chức trao danh hiệu vô địch, hạng Nhì và hạng Ba ở nội dung đơn nữ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trần Mai Ngọc đăng quang ngôi hậu đơn nữ lần thứ hai

Chiều 16/8, trận chung kết đơn nữ giữa Trần Mai Ngọc (Công an nhân dân) và Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra với nhiều thời điểm giằng co. Trần Mai Ngọc thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó bước lên ngôi vô địch.

Đại diện Ban tổ chức trao cúp vô địch, hạng Nhì và hạng Ba cho các vận động viên ở nội dung đơn nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đinh Anh Hoàng bảo vệ ngôi vô địch đơn nam sau chiến thắng áp đảo

Chiều 16/8, Đinh Anh Hoàng (Công an nhân dân) đã có màn trình diễn thuyết phục trong trận chung kết đơn nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026, khi vượt qua Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) với tỷ số 4-0, qua đó có lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi cao nhất ở nội dung đơn nam.

Đại diện Ban tổ chức trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung đồng đội nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44

Chiều 16/8, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026, thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đã khép lại sau tám ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt tại Nhà thi đấu thể thao-Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể dục thể thao Hải Phòng.