Kết thúc Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2025

Từ ngày 17 đến 19/10, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2025 đã diễn ra tại Sân băng Vincom Ice Rink, Trung tâm Thương mại Royal City (số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) với nhiều vận động viên đoạt giải ở 36 nội dung thi đấu.

Thi đấu trượt băng tốc độ của giải.
Thi đấu trượt băng tốc độ của giải.

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2025 do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức.

Năm nay, dự giải có 90 vận động viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hải Phòng. Nhiều gương mặt trẻ từng đạt thành tích nổi bật tại các giải khu vực và quốc tế góp mặt, khẳng định bước tiến của trượt băng Việt Nam trên đấu trường châu lục. Đáng chú ý, giải có bảy vận động viên là thành viên đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games từng giành tổng cộng 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Giải trượt băng tốc độ châu Á tổ chức tại Ấn Độ hồi tháng 8 vừa qua cũng tham dự giải lần này.

tb2.jpg
Tranh tài ở nội dung trượt băng nghệ thuật trẻ.

Các vận động viên tranh tài ở 36 nội dung thi đấu, gồm 7 nội dung trượt băng nghệ thuật và 29 nội dung trượt băng tốc độ dành cho nam và nữ, với nhiều độ tuổi và cự ly khác nhau, trong đó có một nội dung đồng đội. Giải không chỉ là nơi thể hiện năng lực của các vận động viên trẻ mà còn là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo của các đơn vị, địa phương, hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích chuyên môn và chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Trước thềm giải đấu, ngày 17/10, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn trọng tài trượt băng nghệ thuật quốc gia, do chuyên gia người Trung Quốc Wu Yee The trực tiếp giảng dạy. Lớp tập huấn nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cập nhật xu hướng, công nghệ và quy định mới, giúp các trọng tài Việt Nam nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU).

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải năm nay còn nhấn mạnh đến tinh thần thể thao trung thực và công bằng. Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đã áp dụng các quy định về Tiêu chuẩn chống doping (ADS) theo hướng dẫn của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA). Tất cả vận động viên đều có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ các quy tắc nhằm bảo đảm môi trường thi đấu trong sạch, lành mạnh.

Theo ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: Trượt băng là môn thể thao kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, sự khéo léo và tính nghệ thuật. Ông cho rằng, mỗi bước trượt và mỗi vòng quay thể hiện tinh thần chinh phục, sáng tạo và đam mê của tuổi trẻ. Giải vô địch trẻ năm nay không chỉ giúp các vận động viên rèn luyện bản lĩnh và tinh thần thể thao cao thượng, mà còn tạo cơ hội để phát hiện, tuyển chọn những tài năng mới bổ sung vào đội tuyển quốc gia. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam lần đầu tiên có vận động viên thi đấu chính thức ở hai nội dung trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ tại SEA Games 33.

Trong nhóm trượt nghệ thuật, đoàn Hà Nội tiếp tục thể hiện ưu thế khi giành nhiều thứ hạng cao. Các vận động viên nổi bật gồm Trần Bảo Hân (Huy chương Vàng Preliminary Open Level), Lê Bảo Châu (Huy chương Vàng Elementary Open Level), Vũ Lê Khánh Chi (Huy chương Vàng Adult Open Level) và Nguyễn Hữu Hoàng (Huy chương Vàng Junior Men). Ở nội dung Senior Women, Nguyễn Cao Hà Mi của Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành ngôi vô địch.

tb3.jpg
Vận động viên thi đấu nội dung trượt băng tốc độ lứa tuổi thiếu niên.

Ở nhóm trượt tốc độ ngắn, các cuộc đua diễn ra quyết liệt với nhiều kỷ lục cá nhân được xác lập. Đáng chú ý, Nguyễn Phúc Gia Hưng (Hà Nội) thi đấu ấn tượng khi giành 3 Huy chương Vàng ở các cự ly 500m, 1000m và nội dung bán chuyên. Vận động viên Trương Đặng Hân Di (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng để lại dấu ấn khi về nhất ở cả hai nội dung 300m và 500m nữ nhóm D. Ở nhóm Junior B nữ, Đinh Trúc Quyên (Hà Nội) khẳng định phong độ ổn định với 2 Huy chương Vàng, trong khi Phạm Ái Mỹ Anh (Hà Nội) dẫn đầu nội dung Junior E nữ 300m.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ giải là việc công bố Chính sách bảo vệ vận động viên (ISU Athletes Safeguarding Policy) dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Trượt băng quốc tế. Chính sách này đặt mục tiêu xây dựng môi trường thể thao an toàn, tôn trọng và công bằng; bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của vận động viên; đồng thời phòng ngừa, ứng phó với các hành vi xâm hại, quấy rối, lạm dụng hay phân biệt đối xử.

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2025 không chỉ là sân chơi chuyên môn dành cho các vận động viên trẻ mà còn là minh chứng cho sự phát triển của phong trào trượt băng tại Việt Nam. Với sự đầu tư về tổ chức, huấn luyện và định hướng lâu dài, giải đấu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm vị thế của trượt băng Việt Nam trong khu vực, đồng thời nuôi dưỡng một thế hệ vận động viên mới đầy triển vọng cho những giải đấu quốc tế trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.