Kết luận của Bộ Chính trị về đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW, ngày 7/4/2026 của Bộ Chính trị về Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Theo Kết luận, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; và Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/10/2026 đến ngày 30/9/2028.

Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, thực hiện các hoạt động có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị Việt Nam. Luật sư công không bao gồm các viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý.

Luật sư công phải đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn của luật sư theo quy định; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp; có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính.

Về phạm vi công việc, luật sư công thực hiện tư vấn, đại diện tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế; tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế-xã hội; tư vấn và tham gia giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Về mô hình tổ chức luật sư công, Kết luận nêu rõ, không hình thành cơ quan, tổ chức luật sư công độc lập; cơ quan, tổ chức nơi luật sư công làm việc trực tiếp quản lý luật sư công theo quy định của pháp luật. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư công. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý nhà nước về luật sư công trên phạm vi toàn quốc. Sở Tư pháp giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về luật sư công trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về luật sư công.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư công.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm cao mới

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

[Video] Thời sự 24h ngày 17/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 17/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc; Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc 3 bộ, cơ quan về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Gần 9.000 phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh nhận thưởng 3-5 triệu đồng sau sinh đủ hai con.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Học viện Quân y sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện Quân y đã lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tốt; góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU-152

Chiều 17/4, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong.

[Video] Báo chí chủ lực quốc gia dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin

[Video] Báo chí chủ lực quốc gia dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Các đại biểu tham luận tại chương trình. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và phát động Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII

Trong hai ngày 16 và 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Năm cơ quan báo chí chủ lực quốc gia cần tiên phong dẫn dắt dòng thông tin chủ lưu

Ngày 17/4, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc với 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc với một số bộ, ngành về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. (Ảnh: THANH GIANG)

Ưu tiên nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 17/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.