Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX)
Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX)

Italy đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kép do nắng nóng cực đoan gây ra, khi đợt sóng nhiệt thứ hai trong chưa đầy một tháng qua không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế và tài chính công của quốc gia này.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Rome, ngay từ đầu Hè, cơ quan chức năng Italy đã phải ban bố cảnh báo đỏ-mức cao nhất tại 8 thành phố lớn, gồm Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti và Torino.

Ngoài ra, 8 đô thị khác, trong đó có Thủ đô Rome, Venice, Trieste và Verona, cũng được đặt trong tình trạng báo động cam. Đáng chú ý, toàn bộ bản đồ cảnh báo thời tiết của Italy hiện không còn khu vực nào ở mức an toàn.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết khối áp cao từ châu Phi sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng tại khu vực Đồng bằng Padana ít nhất đến hết tuần đầu tiên của tháng 7.

Nhiều vùng kinh tế trọng điểm như Lombardia, Piemonte, Veneto và Emilia-Romagna được dự báo ghi nhận nhiệt độ ban ngày dao động từ 35 độ C-37 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì trên 25 độ C.

Các chuyên gia nhận định việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Không chỉ gây ra thách thức về y tế, nắng nóng cực đoan còn đang gây ra những tổn thất kinh tế đáng kể. Báo cáo chiến lược của Allianz Trade ước tính trong 5 năm tới, Italy có thể mất tới 147 tỷ USD (khoảng 128 tỷ euro) sản lượng kinh tế do tác động của nhiệt độ cực đoan. Đây là mức thiệt hại lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Pháp.

Những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là xây dựng, logistics và nông nghiệp, vốn phụ thuộc nhiều vào lao động ngoài trời. Nghiên cứu cho thấy khi nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C, năng suất lao động giảm khoảng 3% cho mỗi độ tăng thêm do người lao động suy giảm khả năng tập trung và có nguy cơ kiệt sức vì sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống làm mát tại hộ gia đình và doanh nghiệp dự tính tăng mạnh, trung bình 1,2% cho mỗi độ nhiệt tăng thêm, gây áp lực lớn lên lưới điện quốc gia trong bối cảnh nhiều nhà máy nhiệt điện đang gặp khó khăn do nguồn nước phục vụ làm mát hệ thống phát điện ngày càng khan hiếm.

Nắng nóng kéo dài cũng đang làm gia tăng rủi ro đối với ngân sách nhà nước. Sản lượng kinh tế suy giảm khiến nguồn thu thuế của Italy dự báo giảm khoảng 1,3% mỗi năm, trong khi chi phí y tế, cứu trợ khẩn cấp và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do nhiệt độ cao liên tục gia tăng. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt đã ghi nhận tình trạng biến dạng do nền nhiệt khắc nghiệt.

Theo Allianz Trade, các chi phí phát sinh liên quan biến đổi khí hậu có thể khiến mức bội chi ngân sách hằng năm của Italy tăng thêm khoảng 0,5% GDP. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước này vi phạm các quy định về kỷ luật tài khóa của Liên minh châu Âu (EU), vốn quy định nghiêm ngặt về mức thâm hụt ngân sách của các quốc gia thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003.

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm tại UNESCO

Từ ngày 16-19/6/2026 tại Paris, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Kỳ họp đã thu hút sự tham dự của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên và hơn 100 quan sát viên.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO phát biểu tại chương trình.

Lan tỏa giá trị Văn Miếu-Quốc Tử Giám và văn hóa, di sản Việt Nam tại Trụ sở UNESCO

Ngày 17/6, tại Trụ sở UNESCO ở Paris, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO, Ủy ban Quốc gia Việt Nam UNESCO phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức chương trình văn hóa “Đạo học” nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Binh sĩ Ukraine. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 cho biết, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời bắn hạ 540 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt có các cuộc làm việc với đại diện giới học thuật và doanh nghiệp tại Varna.

Việt Nam tăng cường kết nối với các đối tác Bulgaria và châu Âu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân

Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Việt Nam ưu tiên nghiên cứu, lựa chọn công nghệ tiên tiến đã được kiểm chứng; chú trọng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng văn hóa an toàn hạt nhân.

Ảnh minh họa.

Pháp mạnh tay chống gian lận thi cử thời AI

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ kết nối, Bộ Giáo dục Pháp đang tăng cường các biện pháp chống gian lận trong kỳ thi tú tài (Baccalauréat-Bac) năm 2026, đồng thời cảnh báo áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với thí sinh vi phạm.

Chiếu phim về hành trình khám phá Hà Nội qua 5 giác quan, gồm thị giác (múa rối nước), xúc giác (lụa), thính giác (xẩm), khứu giác (mùi gà) và vị giác (cốm).

Phim tài liệu về văn hóa Việt thu hút đông đảo khán giả tại Paris

Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế đầu tiên về văn hóa Việt của các nhà làm phim trẻ chính thức khai mạc tại rạp Saint-André des Arts ở Paris, Cộng hòa Pháp, đánh dấu sự khởi đầu chuỗi các buổi trình chiếu và giao lưu điện ảnh diễn ra tại nhiều thành phố ở châu Âu, kéo dài từ ngày 11/6 đến 5/7.