Israel thừa nhận vũ trang cho nhóm đối lập với Hamas ở Dải Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận cung cấp vũ khí cho nhóm Abu Shabab đối lập với Hamas ở Gaza nhằm bảo vệ binh lính của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/6 thừa nhận Tel Aviv đã cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Dải Gaza để chống lại phong trào Hồi giáo Hamas.

Trước đó cùng ngày, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman, người đứng đầu đảng đối lập Yisrael Beytenu, tiết lộ với truyền thông rằng Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh chuyển giao vũ khí cho nhóm Abu Shabab - nhóm vũ trang phản đối quyền điều hành của Hamas ở Dải Gaza.

Đề cập đến thông tin của ông Lieberman, Thủ tướng Netanyahu xác nhận: “Theo lời khuyên của các quan chức an ninh, chúng tôi đã kích hoạt các nhóm ở Gaza phản đối Hamas".

Người đứng đầu chính phủ Israel tuyên bố hành động này “cứu mạng sống của những người lính IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel)".

Trong khi đó kênh truyền hình nhà nước Kan TV của Israel dẫn lời giới chức Israel khẳng định “các băng nhóm tội phạm” ở Gaza, đối thủ của Hamas, đã nhận được súng trường Kalashnikov từ Tel Aviv.

Theo Kan TV, sáng kiến này đã được Thủ tướng Netanyahu chấp thuận và phối hợp cùng Cơ quan An ninh nội địa (Shin Bet) thực hiện, nhưng không có sự đồng ý của Nội các An ninh.

Cùng ngày, Hamas ngày 5/6 tuyên bố đã sẵn sàng tham gia vào vòng đàm phán “mới và nghiêm túc” để đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza.

Tuyên bố của Hamas dẫn lời ông Khalil al-Hayya - quan chức cấp cao và là người đứng đầu nhóm đàm phán của Hamas xác nhận phong trào này đang nỗ lực không ngừng với tất cả các bên để hướng tới thỏa thuận dẫn đến kết quả chấm dứt cuộc chiến hiện nay, lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Dải Gaza, ngoài ra còn cho phép nối lại hoạt động cứu trợ ngay lập tức cho người dân Gaza, chấm dứt vòng vây phong tỏa và đạt được “thỏa thuận trao đổi danh dự".

Ông Al-Hayya cho biết những cuộc tiếp xúc với các nhà hòa giải và các bên liên quan khác đang diễn ra nhằm hướng tới vòng đàm phán mới, lưu ý Hamas không bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ, song yêu cầu thay đổi một số điểm để bảo đảm chấm dứt chiến tranh ở vùng lãnh thổ của Palestine.

Cũng trong ngày 5/6, phát biểu sau cuộc gặp Quốc vương Jordan Abdullah II, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng cảnh báo về khả năng sẽ đưa ra “những hành động mạnh mẽ hơn nữa” đối với Israel liên quan chiến dịch tấn công quân sự và các biện pháp cản trở dòng chảy viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh dẫn lời ông Starmer “nhắc lại rằng nếu Israel không ngừng chiến dịch tấn công quân sự mới và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với viện trợ nhân đạo”, London và các đối tác “sẽ có thêm những hành động cụ thể để đáp trả".

Trước đó, hôm 19/5, lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Canada đã đưa ra tuyên bố chung cảnh báo sẽ triển khai “những hành động cụ thể” nếu Israel không chấm dứt chiến dịch quân sự mới ở vùng lãnh thổ của Palestine và không dỡ bỏ các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo.

Tuyên bố này cũng phản đối việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, coi đó là hành động bất hợp pháp và làm suy yếu giải pháp hai nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.