Israel cam kết tạo thuận lợi cho viện trợ vào Gaza

Israel ngày 29/3, cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) kêu gọi Israel cho phép vận chuyển viện trợ vào Gaza một cách liên tục và rộng rãi, bằng đường bộ, hàng không và đường biển, không đặt giới hạn về số lượng viện trợ nhân đạo.
Ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích ở Khan Younis, miền nam Gaza. (Ảnh REUTERS)
Ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích ở Khan Younis, miền nam Gaza. (Ảnh REUTERS)

Theo truyền thông Israel, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yoav Gallant đề xuất ý tưởng thành lập lực lượng quân sự đa quốc gia, gồm quân đội các nước Arab, nhằm bảo đảm an ninh và hộ tống các đoàn xe viện trợ nhân đạo ở Gaza. Theo Israel, lực lượng như vậy có thể hỗ trợ hoạt động quản lý Gaza, bảo đảm viện trợ không bị cướp bóc. Giới chức quân sự Israel đã thảo luận ý tưởng này với các nước Arab.

Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý cử phái đoàn tới Ai Cập và Qatar để nối lại đàm phán về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trao đổi con tin, tù nhân với phong trào Hamas tại Gaza. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, các đoàn đàm phán sẽ tới Doha và Cairo trong những ngày tới. Tuần trước, đàm phán kết thúc tại Qatar nhưng không đạt kết quả.

Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) hối thúc Israel cho phép vận chuyển lương thực và đồ dinh dưỡng thiết yếu tới người dân ở miền bắc Gaza, đồng thời mở thêm các cửa khẩu trên bộ. Người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini cũng kêu gọi các nước nối lại tài trợ cho UNRWA, giúp xóa nạn đói ở Gaza.

Chính phủ Nhật Bản tuyên bố nối lại viện trợ cho UNRWA. Theo truyền thông Nhật Bản, UNRWA sẽ nhận được viện trợ từ Nhật Bản trong nửa đầu tháng 4 tới. Hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, quốc gia vùng Vịnh này đã chuyển khoản đóng góp hằng năm trị giá 2 triệu USD cho UNRWA, sau khi UNRWA cho biết chỉ còn đủ kinh phí hoạt động đến cuối tháng 5 tới.

Báo Washington Post dẫn nguồn tin giới chức Mỹ cho biết, Chính phủ Mỹ đã cho phép chuyển bom và máy bay chiến đấu cho Israel, dù Nhà trắng công khai nêu quan ngại về kế hoạch của Israel tấn công thành phố Rafah ở miền nam Gaza. Trước thông tin nêu trên, Bộ Ngoại giao Jordan nhắc lại lời kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và nhấn mạnh về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza.

Trong khi đó, các lực lượng Israel tiếp tục không kích và bắn phá tại Gaza. Tân Hoa xã dẫn thông báo của lực lượng Hamas cho biết, ngày 29/3, ít nhất 19 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở phía đông thành phố Gaza. Theo Reuters, có 8 người chết trong cuộc không kích vào trại tị nạn Al-Maghazi ở trung tâm Gaza. Giao tranh cũng nổ ra chung quanh bệnh viện Al Shifa.

Ngày 29/3, nguồn tin từ Syria cho biết, có 42 người thiệt mạng trong cuộc không kích ở tỉnh Aleppo, miền bắc Syria. Trong số nạn nhân có 36 binh sĩ Syria. Israel bị cáo buộc thực hiện vụ việc trên và cũng không kích vào khu vực phía nam thủ đô Damascus của Syria.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.