Điểm thời sự

Iraq cảnh giác với "bóng ma" khủng bố

Sau khi giải phóng Mosul, thành trì cuối cùng của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, quốc gia Trung Ðông này bước vào giai đoạn tái thiết gian nan. Các phần tử IS vẫn len lỏi trong các vùng lãnh thổ Iraq. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo thế giới không nên lơi lỏng, chủ quan trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Lực lượng dân quân Iraq tham gia chiến dịch mới chống IS tại Tan A-pha.
Lực lượng dân quân Iraq tham gia chiến dịch mới chống IS tại Tan A-pha.

Lực lượng quân đội chính phủ Iraq đã giành lại sự kiểm soát tại những thành phố lớn nhất của tỉnh An-ba, như Pha-lu-gia, Ra-ma-đi và một số nơi khác. Tuy nhiên, các thị trấn ở phía tây tỉnh An-ba như An-na, Ca-im và Ra-oa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ năm 2014, thời điểm chúng tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo". Các nguồn tin quân sự Iraq cho biết, IS vẫn kiểm soát 80% vùng sa mạc phía tây tỉnh An-ba của Iraq, ngoài việc chiếm giữ các tuyến quốc lộ gần các thành trì của IS ở thị trấn An-na, Ra-oa và Ca-im. Từ khu vực này, IS đã tiến hành các cuộc tiến công đẫm máu nhằm vào quân chính phủ và các lực lượng bán quân sự.

Giới chức tỉnh An-ba mới đây cho biết, hơn 4.000 gia đình tại khu vực phía tây tỉnh bị các tay súng IS vây hãm và sử dụng làm "lá chắn sống". Hàng chục dân thường bị giết hại vì bị tình nghi làm do thám cho các lực lượng Iraq hoặc cộng tác với các chiến binh bộ lạc. Tuy nhiên, hiện Iraq chưa thể tiến công nhằm giải phóng khu vực phía tây tỉnh An-ba do trận chiến tại Mosul chưa hoàn toàn kết thúc. Thủ tướng Iraq đã lên kế hoạch với quyết tâm giải phóng các khu vực đang bị IS kiểm soát, bao gồm cả Tan A-pha, một thị trấn đa sắc tộc thuộc tỉnh Ni-nê-vê, nằm cách thành phố Mosul 70 km về phía tây, bị IS chiếm đóng từ năm 2014. Các cuộc không kích đã sẵn sàng với sự tham gia của tất cả các lực lượng an ninh, bao gồm cả lực lượng bán quân sự có thành phần chủ yếu là người Hồi giáo dòng Si-ít và những tay súng bộ lạc Hồi giáo dòng Xun-nít. Trước đó, trong chiến dịch giải phóng Mosul, lực lượng người Hồi giáo dòng Si-ít chỉ được phép tham chiến ở những vùng đất bên ngoài thành phố của người Xun-nít này. Sự tham gia của lực lượng dòng Si-ít tại khu vực đa sắc tộc ở nơi người Xun-nít chiếm đa số có nguy cơ làm dấy lên những căng thẳng sắc tộc. Nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có phần lớn người Xun-nít sinh sống, cũng bày tỏ lo ngại về sự tham gia của người Si-ít trong chiến dịch mới tại Iraq.

Bên cạnh việc phát động chiến dịch mới, Thủ tướng Iraq al-Abadi cũng kêu gọi các đảng phái chính trị cùng hành động như các tư lệnh quân đội nhằm đánh bại IS thay vì tranh đấu với nhau để đạt các mục đích chính trị. Ông al-Abadi nhấn mạnh, các nước trên thế giới tham gia và ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố vì họ nhận thấy quyết tâm thật sự của Iraq trong cuộc chiến chống IS. Thủ tướng Iraq còn cho biết đã trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết nhằm truy tố các nhóm khủng bố, cũng như những đối tượng hợp tác và cộng tác với IS trước mối lo ngại những kẻ khủng bố có thể trở lại với một vỏ bọc mới. Ngoài ra, theo ông al-Abadi, cần ngăn chặn các nguồn tuyển dụng và tài trợ cho IS.

Theo các quan chức an ninh cấp cao của Iraq, có tới 7.000 tay súng IS vẫn hoạt động tại Iraq sau khi nhóm khủng bố này thất thủ hoàn toàn tại Mosul. Ước tính, 4.000 chiến binh cùng 3.000 phần tử ủng hộ mà IS thuê và trả lương vẫn đang hoạt động tại Iraq. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố rằng các chiến dịch quân sự tại Iraq và Syria đã loại khỏi vòng chiến đấu 45 nghìn chiến binh IS, giảm tổng số tay súng của nhóm khủng bố này xuống còn khoảng 15 nghìn tên.

Một số nước trong khu vực bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Iraq khôi phục an ninh, ổn định tình hình cũng như quá trình tái thiết. Tuy nhiên, công cuộc tái thiết ở Iraq rất khó khăn khi các phần tử IS vẫn ẩn náu ở nhiều nơi trên đất nước này. Trong khi đó, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, hơn 830 nghìn dân thường vẫn tha hương và chưa trở về nhà, sau khi chiến dịch quân sự giải phóng thành phố Mosul từ tay các phiến quân IS kết thúc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.