Iran vẫn sẵn sàng đối thoại, Mỹ gia tăng trừng phạt

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, Iran tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt xung đột, trong khi Mỹ gia tăng sức ép với các biện pháp trừng phạt mới, khiến triển vọng đàm phán giữa hai bên chưa có tiến triển rõ rệt.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc họp báo tại Tehran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc họp báo tại Tehran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, Ngoại trưởng nước này Seyed Abbas Araghchi đã tái khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nếu các bên liên quan điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng giảm căng thẳng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy trong cuộc điện đàm riêng rẽ vào ngày 1/5 với người đồng cấp của 6 nước trong khu vực gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan.

Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cũng khẳng định Tehran sẵn sàng tiếp tục đối thoại, song nhấn mạnh lập trường không chấp nhận các điều kiện bị áp đặt. Tuy nhiên, cùng ngày, Mỹ thông báo đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 3 công ty trao đổi ngoại tệ của Iran, trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn chưa đạt tiến triển và căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Trong thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các thực thể nói trên có liên quan đến các mạng lưới tài chính của Iran, vốn xử lý lượng giao dịch thương mại trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm, phần lớn có nguồn gốc từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 1/5 khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế khả năng tạo lập, luân chuyển và đưa nguồn tài chính của Iran về nước, đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân mà phía Mỹ cho là hỗ trợ Tehran né tránh các lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo không nên thực hiện các khoản thanh toán cho Chính phủ Iran nhằm đổi lấy việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, cho rằng hành động này có thể dẫn tới nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Trong một tuyên bố riêng, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các cá nhân và tổ chức công dân Mỹ về nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán cho hoặc đáp ứng yêu cầu bảo lãnh từ chính quyền Iran để được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tuyến hàng hải chiến lược Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu và góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 cho biết chưa hài lòng với đề xuất mới từ phía Iran liên quan đến tiến trình đàm phán, vốn đang đình trệ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng vẫn còn những khác biệt đáng kể trong nội bộ Iran, khiến các cuộc thương lượng chưa đạt kết quả. Hãng thông tấn chính thức IRNA ngày 1/5 đưa tin, Iran đã chuyển dự thảo đề xuất mới cho phía Mỹ thông qua Pakistan, với tư cách là bên trung gian trong các cuộc đàm phán với Mỹ, vào tối 30/4 song không công bố nội dung chi tiết.

Trong khi đó, Đại Giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi người dân nước này tăng cường các biện pháp nhằm củng cố năng lực kinh tế, khuyến khích sử dụng hàng hóa trong nước và hạn chế tác động tiêu cực đối với thị trường lao động.

Có thể bạn quan tâm

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

TPP được khẳng định là chương trình xây dựng năng lực lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay. (Ảnh: MINH DUY)

Việt Nam tự tin và bản lĩnh đứng chung hàng ngũ “mũ nồi xanh” với cộng đồng quốc tế

Ngày 24/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo các bên liên quan Chương trình Đối tác Ba bên (TPP) năm 2026, với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng nhiều quốc gia. Sự kiện là biểu tượng cho cam kết chính trị mạnh mẽ, sự tin cậy chiến lược và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì ổn định và an ninh toàn cầu.