Iran tung đòn tấn công đầu tiên sau lệnh ngừng bắn, Israel đáp trả mạnh mẽ

IDF xác nhận các hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ 2 quả tên lửa trong đợt tấn công thứ nhất và đang nỗ lực đánh chặn đợt tấn công tên lửa thứ 2 từ phía Iran.

Vệt sáng trên bầu trời Jerusalem sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vệt sáng trên bầu trời Jerusalem sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đêm 7/6 (theo giờ địa phương), còi báo động đã vang lên trên nhiều khu vực ở miền bắc Israel trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này.

Đây là đòn tấn công đầu tiên của Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh tại Trung Đông có hiệu lực hồi tháng 4 vừa qua.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do những cuộc tấn công của Iran gây ra.

Nhà chức trách Israel đã quyết định hủy các hoạt động học tập trên phạm vi toàn quốc sau khi Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa ban hành các hướng dẫn an ninh nghiêm ngặt hơn. Theo quy định mới, mọi hoạt động giáo dục đều bị đình chỉ. Những cuộc tụ tập ngoài trời bị giới hạn tối đa 200 người, trong khi các hoạt động trong nhà không được vượt quá 500 người tham dự.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ “đình chỉ tiến trình đàm phán” và chuyển sang tình trạng “đối đầu trực tiếp” nếu Israel tiếp tục tấn công Liban.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và việc Washington “bật đèn xanh” cho những cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban sẽ biến “các căn cứ và tài sản của Mỹ và Israel trong khu vực thành những mục tiêu hợp pháp”.

Cũng trong ngày 7/6, người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei đã đưa ra lời cảnh báo về việc đáp trả “dứt khoát và đau đớn” đối với cuộc tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cũng ra tuyên bố cáo buộc cuộc tấn công mới nhất của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban đã “vượt qua mọi lằn ranh đỏ”, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở nước láng giềng phía bắc này.

Tuyên bố dẫn lời Tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya - cảnh báo nếu tiếp tục mở rộng các hành động quân sự ở Liban hoặc đáp trả các đợt tấn công của Iran, Israel “sẽ phải đối mặt với những đòn giáng trả mang tính tàn phá và đáng tiếc hơn nhiều”.

Israel quyết đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công của Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các quan chức cấp cao của Israel đêm 7/6 (giờ địa phương) tuyên bố nước này sẽ “đáp trả mạnh mẽ” các đợt tấn công tên lửa từ Iran.

Kênh truyền hình Channel 12 dẫn lời một quan chức cấp cao khẳng định Israel “không thể chấp nhận” tình huống Iran tấn công sau khi Israel tiến hành các hoạt động nhằm vào lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban.

Hiện, chính phủ Israel chưa đưa ra tuyên bố chính thức về loạt tấn công đang diễn ra. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức cấp cao dự kiến sẽ sớm nhóm họp để đánh giá an ninh.

Trong khi đó, báo Times of Israel đưa tin, Iran đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo vào miền bắc Israel trong nhiều đợt tấn công liên tiếp trong vòng 1 giờ qua.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố toàn bộ số tên lửa hoặc đã bị đánh chặn, hoặc rơi xuống khu vực trống nên không gây ra ảnh hưởng trực tiếp. Đến nay, phía Israel vẫn chưa ghi nhận thông tin về thương vong hay thiệt hại trong những cuộc tấn công của Iran.

Quân đội Israel đang tiếp tục kích hoạt các hệ thống phòng không để đối phó với đợt phóng tên lửa mới nhất từ Iran, khiến còi báo động vang lên khắp khu vực miền bắc Israel.

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ Giao thông Israel cho biết, không phận nước này vẫn đang được duy trì trạng thái mở, dù Iran vừa tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực miền bắc Israel.

Bộ trưởng Giao thông Miri Regev đang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình với các chuyên gia của cơ quan này. Sau cuộc họp, cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định tiếp theo liên quan hoạt động hàng không.

Có thể bạn quan tâm

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Quang cảnh Eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ căng thẳng trên Biển Đỏ

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng leo thang trên tuyến hàng hải ở Biển Đỏ sau lời đe dọa phong tỏa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran, tháng 12/2025. (Ảnh: Xinhua/Shadati)

Iran cáo buộc Mỹ không muốn giảm căng thẳng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn báo “Times of Israel” ngày 20/7 cho biết, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá, các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mỹ tấn công các mục tiêu của IRGC tại Iran

Ngày 19/7, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ.

Sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen bị không kích (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Căng thẳng lan rộng tại Trung Đông

Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen mà lực lượng Houthi cho là do Saudi Arabia thực hiện.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.