IMF hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế mới của Ai Cập

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) thông báo nước này và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt thỏa thuận về chương trình cải cách kinh tế mới do IMF hỗ trợ. Cùng với nỗ lực triển khai các chính sách nhằm phục hồi kinh tế của Chính phủ Ai Cập, việc thực hiện chương trình cải cách cơ cấu toàn diện sẽ giúp đất nước Kim tự tháp từng bước nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xanh hơn.
Lạm phát khiến giá hàng hóa tại Ai Cập tăng mạnh. (Ảnh Trend Detail News)
Lạm phát khiến giá hàng hóa tại Ai Cập tăng mạnh. (Ảnh Trend Detail News)

Hồi tháng 3/2022, Ai Cập đã đề nghị IMF cấp một khoản hỗ trợ tài chính theo chương trình cải cách kinh tế mới, nhằm giúp giải quyết các tác động tiêu cực của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với nền kinh tế Ai Cập. Quốc gia Bắc Phi này đã phải đối mặt nhiều khó khăn khi dòng vốn lên tới 22 tỷ USD rút khỏi thị trường nợ Ai Cập kể từ tháng 3/2022. Để tiếp sức cho nền kinh tế, Ai Cập có kế hoạch huy động 6 tỷ USD vào tháng 6/2023 thông qua việc bán cổ phần trong các doanh nghiệp nhà nước, với các quỹ chủ quyền ở vùng Vịnh được coi là các nhà đầu tư tiềm năng.

Trong thời gian qua, Quỹ Chủ quyền Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và một đơn vị thuộc Quỹ Đầu tư công của Saudi Arabia đã đầu tư khoảng 3 tỷ USD để mua cổ phần trong các công ty do Chính phủ Ai Cập sở hữu. Ngoài ra, Ai Cập đã lên kế hoạch niêm yết 10 công ty do chính phủ sở hữu.

Các đại diện của IMF và Ai Cập đã có các cuộc thảo luận trực tiếp hiệu quả và đạt được tiến bộ đáng kể về tất cả các chính sách, bao gồm một lộ trình củng cố tài khóa nhằm bảo vệ tính bền vững của nợ công và bảo đảm giảm dần tỷ lệ nợ trên GDP trong trung hạn. Theo Bộ Tài chính Ai Cập, chương trình cải cách mới dựa trên ba trụ cột, bao gồm cải cách chính sách tài khóa, cải cách chính sách tiền tệ, và một gói cải cách cơ cấu nền kinh tế Ai Cập.

Về cải cách chính sách tài khóa, Chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu đạt thặng dư ngân sách ban đầu hằng năm và giữ tỷ lệ nợ công trên GDP dưới 80% trong ngắn hạn. Ai Cập cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách, tăng chi cho phát triển con người; tiếp tục mở rộng các chương trình bảo trợ xã hội; thúc đẩy sáng kiến “Cuộc sống sung túc” nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và mức sống cho người dân ở khu vực nông thôn, với dự kiến sẽ khởi động giai đoạn hai của sáng kiến vào tháng 1/2023.

Đây là một đại dự án quốc gia do Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi (En Xi-xi) khởi xướng vào năm 2019. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu cải thiện mức sống của người dân, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản, trong đó có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại khu vực nông thôn với 4.658 ngôi làng trên khắp đất nước Ai Cập được thụ hưởng. Sáng kiến được chia thành ba giai đoạn với tổng kinh phí ước tính lên tới 700 tỷ bảng Ai Cập (36 tỷ USD).

Về cải cách chính sách tiền tệ, Chính phủ Ai Cập tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát và bảo đảm ổn định giá cả trên thị trường trong nước; nâng cao tính hiệu quả của các công cụ chính sách tiền tệ hiện tại và củng cố lĩnh vực ngân hàng; nâng cao hiệu quả của thị trường ngoại hối. Về cải cách cơ cấu, Ai Cập sẽ thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh; tăng năng suất và nâng tỷ trọng xuất khẩu trong hoạt động ngoại thương; thúc đẩy các hoạt động kinh tế xanh; tăng đóng góp của khu vực tư nhân trong GDP và tạo nhiều cơ hội việc làm hơn; nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường nội địa; đơn giản hóa thủ tục đầu tư nhằm thu hút nhiều đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã chỉ đạo chính phủ và CBE xây dựng các sáng kiến mới để thu hút đầu tư nước ngoài, với cam kết sẽ xóa bỏ những trở ngại đối với đầu tư trong vòng 1-2 tháng. Trong khi đó, nhằm giải quyết khó khăn cho hoạt động nhập khẩu, vốn đã góp phần làm tăng giá cả hàng hóa ở thị trường Ai Cập, CBE hồi tháng 9/2022 đã quyết định nới lỏng các hạn chế ngoại tệ.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.