Huế là nơi Việt phục trở về

“Từng trình diễn, diễu hành ở nhiều nơi, nhưng với “Bách hoa bộ hành”, Huế là nơi Việt phục trở về, đặc biệt là cổ phục thời Nguyễn”, đó là chia sẻ của anh Vũ Đức, đồng sáng lập chương trình Ngày hội Việt phục. Sau thành công của chương trình, anh đã có cuộc trò chuyện với Thời Nay về những cảm xúc sau buổi trình diễn.

Vũ Đức, một trong ba người sáng lập chương trình.
Vũ Đức, một trong ba người sáng lập chương trình.

Phóng viên (PV): Anh có thể chia sẻ sự ra đời của “Bách hoa bộ hành”?

Vũ Đức: “Bách hoa bộ hành” ra đời từ mong muốn phục hồi và lan tỏa vẻ đẹp của Việt phục, những bộ trang phục từng hiện diện trong đời sống người Việt xưa, nhưng dần bị lãng quên. Chúng tôi quan niệm rằng, di sản không chỉ để trưng bày trong tủ kính, mà còn phải được sống giữa đời thường. Từ hoạt động diễu hành tự phát đầu tiên vào năm 2022, đến nay, sau 5 mùa tổ chức, “Bách hoa bộ hành” đã trở thành một ngày hội văn hóa quy mô toàn quốc, nơi những tà áo truyền thống lại một lần nữa bước ra phố, sống động và rực rỡ như xưa.

PV: Những trang phục đó được nghiên cứu và hiện thực hóa cụ thể như thế nào?

Vũ Đức: Trang phục được chúng tôi phân khối theo dạng thức (như áo giao lĩnh, nhật bình, áo dài ngũ thân) và chức năng (triều phục, tế phục, thường phục). Mỗi bộ đều dựa trên tư liệu lịch sử, nghiên cứu mỹ thuật, chất liệu và phong cách triều đại. Chúng tôi hợp tác với các nhóm thực hành cổ phục, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đơn vị phục dựng chuyên sâu, để bảo đảm tính thẩm mỹ và xác tín của từng trang phục.

Có những bộ mất hàng tháng trời để hoàn thành. Nhưng đó là cái giá xứng đáng để nối nhịp cầu giữa quá khứ và hiện tại. Bên cạnh đó, cùng với ban tổ chức, chúng tôi còn có những cá nhân và tập thể đăng ký tham gia đồng hành, hưởng ứng ngày hội cộng đồng đặc sắc này.

PV: Để kết nối một đoàn nam thanh nữ tú hùng hậu đến Huế trình diễn, chắc hẳn là một quá trình gian nan?

Vũ Đức: Chúng tôi có các bạn yêu mến cổ phục từ cả miền bắc, miền nam, lặn lội hàng trăm cây số, tự lo liệu mọi chi phí để đến Huế với ước mong chỉ để được “đi một bước cùng cổ phục tại đất thần kinh”. Sự kết nối đó vượt qua địa lý và điều kiện cá nhân là minh chứng cho sức sống của văn hóa truyền thống trong lòng người trẻ hôm nay.

182.jpg
“Bách hoa bộ hành” đã trở thành một ngày hội trình diễn cổ phục quy mô toàn quốc. Ảnh: MINH AN

PV: Theo anh, sự khác biệt giữa trình diễn nhiều nơi khác và với Huế là gì?

Vũ Đức: Từng bước chân qua cầu Trường Tiền, qua Trường Quốc Học, dưới những bóng cổ thụ đôi bờ sông Hương như một cuộc tìm lại ký ức. Ở Huế, không gian và trang phục như hòa làm một. Đó là một trải nghiệm rất riêng, rất sâu lắng. Khi Việt phục hiện diện tại Huế, đó không còn là tái hiện mà là hồi sinh nền văn hóa trang phục dễ dàng kiểm chứng nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, “Bách hoa bộ hành” tại Huế còn là một phần của Tuần lễ áo dài cộng đồng, nằm trong Festival Huế 2025 càng gia tăng chiều sâu văn hóa cho sự kiện.

PV: Không đơn thuần là cuộc diễu hành, chương trình có thông điệp gì muốn gửi gắm trong câu chuyện bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử mà cha ông để lại, cụ thể ở đây là áo dài truyền thống?

Vũ Đức: Chúng tôi mong muốn cổ phục không chỉ là hoài niệm, mà là lựa chọn của hiện tại. Khi người trẻ khoác lên mình trang phục truyền thống và tự hào bước đi trên phố, đó là lời khẳng định: Văn hóa không bao giờ cũ. “Bách hoa bộ hành” cũng luôn nỗ lực đưa cổ phục đến gần hơn đời sống, qua truyền thông, giáo dục và các hình thức tương tác cộng đồng, để giá trị xưa luôn sống trong trái tim hôm nay.

PV: Anh có nhận xét gì về đề án “Huế - Kinh đô áo dài” mà địa phương này đang triển khai?

Vũ Đức: Cá nhân tôi, đây là một định hướng rất có ý nghĩa, phù hợp với lịch sử và lợi thế của Huế. Khi một thành phố không chỉ tôn vinh di sản mà còn có chính sách cụ thể để gìn giữ, phát triển đó là cách tạo nên bản sắc riêng. Với nhóm tổ chức, Huế xứng đáng là “kinh đô áo dài” không chỉ của miền trung mà là của cả nước.

PV: Vậy“Bách hoa bộ hành” sẽ sớm quay trở lại Huế để cùng chung tay quảng bá áo dài truyền thống?

Vũ Đức: Chúng tôi không xem Huế là một điểm đến, mà là một người bạn đồng hành. “Bách hoa bộ hành” sẽ còn quay lại nếu mọi người còn đón nhận, để không chỉ diễu hành, mà còn để lắng nghe, đồng hành và cùng làm giàu thêm không gian văn hóa truyền thống nơi đây. Như chủ đề “Việt phong hội tụ” của năm 2025, chúng tôi tin Huế là nơi mọi tinh hoa có thể tìm thấy nhau.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Có thể bạn quan tâm

Cô Diệu Hương và một số học sinh lớp 9C1.

Giá trị khác biệt từ cách dạy và học

Cả lớp đều đỗ vào các trường THPT chuyên, trong đó 32/33 em trúng từ hai trường chuyên trở lên. Đó là con số ấn tượng của lớp Chuyên Anh 9C1, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua.

Lễ kết nạp 14 đảng viên mới của Đảng bộ Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Hà Nội).

Gieo những “hạt giống đỏ” cho tương lai

Trong những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên là học sinh đã được quan tâm, đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và tổ chức đảng tại Hà Nội. Đây không chỉ là hoạt động nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ Thủ đô.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về cuộc thi.

Vị thế mới trên bản đồ khoa học-công nghệ

Cuộc thi Hackathon quốc tế chuyên sâu về tính toán lượng tử (QC4SG 2026) sẽ diễn ra tại Gia Lai vào tháng 7 tới. Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức, quy tụ thí sinh từ hơn 24 quốc gia, hứa hẹn trở thành điểm nhấn khoa học-công nghệ mang tầm toàn cầu.

Anh Phước (ngoài cùng bên trái) giới thiệu mô hình nuôi thủy hải sản của HTX Ngư Nam cho đoàn viên, thanh niên.

Khởi nghiệp ở làng quê ven biển

Những năm gần đây, ngư dân ở thôn Liêm Nam (xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) thường mang thủy hải sản đến bán cho Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ thủy sản Ngư Nam do Nguyễn Hữu Phước làm giám đốc. Từ bỏ công việc ổn định tại TP Hồ Chí Minh, chàng trai trẻ đã về quê hương khởi nghiệp bằng nghề thu mua, chế biến thủy hải sản, góp phần giúp ngư dân yên tâm bám ngư trường đánh bắt.

Khởi tranh cuộc thi ẩm thực quốc tế

Khởi tranh cuộc thi ẩm thực quốc tế

Cuộc thi ẩm thực quốc tế ProChef Việt Nam 2026 vừa chính thức khởi tranh tại Trường đại học Đông Á (TP Đà Nẵng), quy tụ 46 đầu bếp chuyên nghiệp cùng nhiều chuyên gia, giám khảo quốc tế uy tín.

Những người trẻ chia sẻ về sáng tạo trong một buổi giới thiệu về Quỹ Lê Bá Đảng. Ảnh: Lebadang Creative Arts Fund

Khơi mở một thế hệ sáng tạo

Tiếp nối tinh thần sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật của cố danh họa Lê Bá Đảng, những người trẻ hôm nay vẫn không ngừng theo đuổi giá trị mà bậc tiền bối để lại. Thông qua Quỹ sáng tạo Lê Bá Đảng, những phát hiện mới góp phần gìn giữ mạch nguồn di sản và thắp sáng ngọn lửa sáng tạo.

Chương trình đào tạo tài năng năm 2026

Chương trình đào tạo tài năng năm 2026

Đại học Phenikaa chính thức tuyển sinh Chương trình đào tạo tài năng năm 2026 theo Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2030 và định hướng đến năm 2045” của Chính phủ.

Nhóm dự án "Cơ Tu Gether: Một vòng bản nhỏ, ngàn câu chuyện lớn”.

Nghe Gen Z kể văn hóa Cơ Tu

TP Đà Nẵng là địa phương có số lượng người đồng bào Cơ Tu sinh sống cao nhất cả nước với hơn 56.500 người. Ở họ có vốn tri thức dân gian và văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc nhưng đang dần bị mai một, lãng quên bởi nhịp sống hiện đại. Là những người sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ số, thế hệ Gen Z tại TP Đà Nẵng đang nỗ lực tái sinh văn hóa Cơ Tu, đưa vẻ đẹp tri thức dân gian và văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người bằng những cách đầy mới lạ.

Anh Tài nhận Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Làm giàu từ trồng nấm

Được đào tạo bài bản, anh Trần Tài đã mạnh dạn học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng khoa học thành lập công ty trồng nấm công nghệ cao, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ nấm có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.

Vòng chung kết toàn cầu cuộc thi ICT Huawei

Vòng chung kết toàn cầu cuộc thi ICT Huawei

Hai đội VN.FPTIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường đại học FPT đã giành Giải nhất nội dung Computing Track và đội ProPTIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giành Giải nhì ở nội dung Cloud Track tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi ICT Huawei.

Nhóm đoạt Giải đặc biệt và Giải nhất tại cuộc thi năm nay. Ảnh: THẢO TRƯƠNG

Người trẻ sáng tạo bằng công nghệ

Tham gia cuộc thi “Đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2026” (gọi tắt là InnoX 2026), sinh viên đến từ 20 trường đại học tại khu vực phía nam đã chia sẻ nhiều dự án mới mẻ, thiết thực và giàu tính nhân văn.

Xuân Quang và Hoàng Minh xuất sắc mang về Giải nhì tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. Ảnh: TRẦN DUNG

Biến bã mía thành mặt nạ chống khói độc

Giữa bối cảnh các vụ hỏa hoạn trở thành nỗi lo thường trực, hai học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) đã tạo nên một bước đột phá ấn tượng. Bằng việc tận dụng bã mía, các em đã chế tạo thành công loại vật liệu hấp phụ khí độc mới, mở ra hy vọng về những chiếc mặt nạ thoát hiểm giá rẻ nhưng hiệu quả cao.