Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 25/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. Trong khuôn khổ đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho huấn luyện viên Mai Đức Chung, ghi nhận những đóng góp xuất sắc đối với nền thể thao nước nhà.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Chung được trao danh hiệu Anh hùng Lao động.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Chung được trao danh hiệu Anh hùng Lao động.

Theo Quyết định số 149/QĐ-CTN ngày 24/1/2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao danh hiệu và hoa chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng có mặt để chúc mừng chiến lược gia lão luyện của bóng đá Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, huấn luyện viên Mai Đức Chung xúc động chia sẻ: “Hôm nay là ngày trọng đại với cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ có ngày được nhận thành tựu cao quý nhất mà Nhà nước trao tặng. Đây là vinh dự lớn lao, là kết tinh từ tình cảm, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể và người hâm mộ dành cho tôi cũng như bóng đá nữ Việt Nam.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng toàn thể người hâm mộ trong và ngoài nước. Đặc biệt là các thế hệ cầu thủ của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đồng hành và nỗ lực hết mình cùng tôi trong suốt hành trình dài vừa qua”.

Nhấn mạnh đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định: “Với danh hiệu thiêng liêng này, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và cam kết tiếp tục đóng góp cho bóng đá nước nhà. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn nữa, tận tâm với từng buổi tập, từng trận đấu, để đưa đội tuyển nữ Việt Nam đạt thêm những thành tích cao hơn”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung là một trong những nhân vật giàu thành tích và giàu tâm huyết nhất của thể thao Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã giành 8 Huy chương Vàng SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021, 2022 và 2023), vô địch AFF Cup 2019, giành hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022, và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.

Bên cạnh những thành công với bóng đá nữ, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng từng có dấu ấn trong lĩnh vực bóng đá nam. Ông từng tạm quyền dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, và đưa câu lạc bộ Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup 2009.

Trong năm 2025, ông sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam, chuẩn bị cho loạt nhiệm vụ trọng điểm gồm vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á 2026, Giải vô địch nữ Đông Nam Á, và SEA Games 2025.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.