Huấn luyện giỏi để sẵn sàng chiến đấu

Là đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ninh, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đơn vị không bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.
Cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) điều chỉnh đội hình, sửa tập cho chiến sĩ.
Cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) điều chỉnh đội hình, sửa tập cho chiến sĩ.

Những ngày vừa qua, khu vực các huyện biên giới của tỉnh Quảng Ninh thời tiết mưa nắng thất thường khiến nền đất luôn ẩm ướt, nhiều vị trí công sự của Trung đoàn 43 còn bị ngập trong nước. Tuy nhiên, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say tham gia các bài huấn luyện chiến thuật, luyện tập bắn súng, mặc cho bùn đất dính bám vào quần áo.

Dù tiết trời mát mẻ nhưng nội dung huấn luyện có cường độ cao khiến lưng áo các chiến sĩ thấm đẫm mồ hôi. Những gương mặt sạm đen vì nắng gió thao trường là kết quả của sự trui rèn, đồng thời khẳng định sự trưởng thành của những người lính trẻ vùng biên cương đông bắc Tổ quốc.

Là người trực tiếp theo dõi, hướng dẫn bộ đội luyện tập chiến thuật trên thao trường, Thượng úy Vũ Đình Trung, Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, chia sẻ: “Huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tuy vất vả hơn, nhưng cũng là dịp tốt để rèn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu, giúp nâng cao khả năng tác chiến cho đơn vị.

Quá trình luyện tập, chúng tôi phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm, động viên bộ đội, kết hợp tăng cường kiểm tra, sửa tập, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện sau từng giờ học, mỗi buổi tập”.

Đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện miền núi biên giới đã đặt ra yêu cầu cao đối với Trung đoàn 43 trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm, Trung đoàn chủ động chuẩn bị đầy đủ về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, sổ sách, giáo án, tổ chức bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp.

Quá trình huấn luyện, Trung đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đồng thời vận dụng sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; tuân thủ nghiêm quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; tăng cường huấn luyện đêm để nâng cao kỹ năng chiến đấu cho bộ đội.

Những năm gần đây, Trung đoàn 43 quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng ủy Sư đoàn 395 về “3 thực chất” trong huấn luyện gồm: Lên lớp thực chất, ôn luyện thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất. Các đơn vị thuộc Trung đoàn thường xuyên duy trì nghiêm kế hoạch hội thao quân sự ở các cấp.

Theo đó, đối với cấp trung đội, đại đội sẽ tổ chức hội thao hằng ngày; cấp tiểu đoàn hội thao hằng tuần và cấp trung đoàn hội thao theo từng tháng; qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập, từ đó điều chỉnh để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 43, cho biết: Để nâng cao khả năng cơ động, các đơn vị kết hợp quá trình huấn luyện với rèn luyện thể lực, sức khỏe dẻo dai cho bộ đội. Những năm gần đây, Trung đoàn yêu cầu chiến sĩ năm thứ nhất phải hành quân xa, mang vác nặng được tổng quãng đường từ 500 đến

600 km/năm; chiến sĩ năm thứ hai từ 1.000 đến 1.200 km/năm; điều này góp phần giúp đơn vị thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp được tổ chức hằng năm.

Cùng với tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn 43 còn chú trọng rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các phân đội. Hằng năm, Trung đoàn chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo đúng hướng dẫn của cấp trên; đồng thời tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trinh sát, thông tin liên lạc, tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn. Các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm 100% quân số, phương tiện, sẵn sàng cơ động tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, nhất là vào những dịp nghỉ lễ, Tết.

Trung tá Nguyễn Thành Đạt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43, khẳng định: Những năm gần đây, chất lượng công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn không ngừng được nâng lên và ngày càng thực chất. Kiểm tra kết thúc các khoa, mục huấn luyện hằng năm của đơn vị luôn có 100% nội dung đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi chiếm 80%.

Đáng chú ý, Trung đoàn thường xuyên hoàn thành tốt các cuộc diễn tập thực binh hiệp đồng cùng một số đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 tổ chức bắn đạn thật, được chỉ huy cấp trên đánh giá cao. Ngoài ra, đơn vị tham gia hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao, tiêu biểu.

Mới đây, đơn vị cử lực lượng tham gia đội tuyển Quân khu 3 hội thao cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023 đứng thứ nhất toàn đoàn; tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ do Sư đoàn 395 tổ chức xếp thứ nhì toàn đoàn.

Những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu góp phần giúp Trung đoàn 43 thường xuyên là “Lá cờ đầu” trong phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 395 và Quân khu 3; các năm 2021 và 2022, Trung đoàn 43 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.