Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Sáng 16/4, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp sang dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 17/4/2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành đến Thủ tướng Sonexay Siphandone trước sự ra đi của thân phụ Thủ tướng; đánh giá cao những đóng góp to lớn của thân phụ Thủ tướng trong việc xây dựng và gìn giữ và vun đắp mối quan hệ thủy chung trong sáng hiếm có Việt Nam-Lào.

Đánh giá việc Thủ tướng Lào dẫn đầu Đoàn sang tham dự Hội nghị P4G lần này, thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ Lào đối với công tác tổ chức của Việt Nam cũng như sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đối khí hậu, giảm phát thải, tăng trưởng xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; chúc mừng những thành tựu to lớn Lào đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là nỗ lực mục tiêu phát triển bền vững; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự điều hành của Thủ tướng, Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn, góp phần thịnh vượng trong khu vực ASEAN; nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt, có một không hai giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Lào đang tiến hành cải cách sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của đất nước, cho rằng đây là một bước đi quan trọng; nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và phối hợp chặt chẽ với Lào để hỗ trợ triển khai thành công các mục tiêu cải cách; khẳng định Quốc hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với Quốc hội Lào trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương và thúc đẩy các sáng kiến chung tại diễn đàn nghị viện khu vực như AIPA, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà hai nước cùng hướng tới.

Cũng tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã có các hình thức chia buồn cao nhất với Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào về việc đồng chí Khamtay Siphandone từ trần vừa qua.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đánh giá cao kết quả cuộc gặp, làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trước đó, trong đó hai bên đã đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận cấp cao cũng như Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ, cùng nhau trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới; khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam; bày tỏ cảm ơn chân thành Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hợp tác và hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; đề nghị phía Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về sửa đổi Hiến pháp, xây dựng pháp luật và thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại hội kiến.

Thủ tướng Lào nhất trí đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ Việt Nam-Lào; nhất trí tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành của Lào triển khai quyết liệt các thỏa thuận đã đạt được vừa qua nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị-đối ngoại-an ninh quốc phòng, đầu tư-thương mại, kết nối giao thông, trong đó tập trung tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học kỹ thuật; nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư; thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế của Lào; đặc biệt tập trung hoàn tất các dự án hợp tác quan trọng đã cam kết trong thời gian qua.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng Năm mới Bun Pi-may tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào cũng như toàn thể người dân Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.