Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Sáng 17/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đồng chí Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nhân dịp Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) tại Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 17/4.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Thủ tướng Lào dự Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 tại Việt Nam; đồng thời chuyển lời chúc mừng năm mới Bunpimay của Lào và lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

Chủ tịch nước cũng gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, cũng như cá nhân Thủ tướng Sonexay Siphandone và gia đình trước sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại buổi tiếp.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh P4G, đánh giá cao công tác tổ chức và các sáng kiến của Việt Nam và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Sonexay Siphandone chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào tới Chủ tịch nước Lương Cường.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone xúc động bày tỏ lời cảm ơn trân quý nhất đến Chủ tịch nước Lương Cường, và qua Chủ tịch nước đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã cử đoàn đại biểu cấp cao nhất do Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đến chia buồn, viếng và tiễn đưa thân phụ của Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone qua đời vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp.

Thủ tướng Sonexay Siphandone và Chủ tịch nước Lương Cường cùng ôn lại những kỷ niệm và sự nghiệp đầy tự hào và khẳng định những đóng góp vô giá mà đồng chí Khamtay Siphandone để lại cho quan hệ hai nước sẽ luôn được gìn giữ và phát triển.

Nhấn mạnh truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước sau này, trong đó có cố Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Khamtay Siphandone xây dựng và vun đắp sẽ sống mãi với thời gian, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những kết quả quan trọng của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là củng cố tin cậy chính trị, thắt chặt hợp tác an ninh, quốc phòng, khai thông vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu địa phương, đa dạng và phong phú.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại buổi tiếp.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại buổi tiếp.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Thủ tướng Lào trước những kết quả tích cực mà Chính phủ Lào đã đạt được trên mọi lĩnh vực, đời sống kinh tế-xã hội của người dân không ngừng được cải thiện, uy tín và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên quốc tế; bày tỏ tin tưởng đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII.

Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương nhất quán, trước sau như một của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam–Lào.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng Sonexay Siphandone chia sẻ những hoạt động lớn của Lào trong năm 2025, trong đó mong muốn sớm đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm Lào và phối hợp cùng Việt Nam tổ chức các sự kiện tôn vinh sự đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa Việt Nam và Lào.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích cực phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của hai nước trong năm 2025, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết cho thế hệ trẻ, hun đúc truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển ngày càng rực rỡ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.