Hợp tác quốc tế tìm giải pháp cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Ngày 13/7, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michele Sison cho biết, Washington đang hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc để tìm giải pháp mở lại các cảng của Ukraine trên Biển Đen, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng thực phẩm khác của quốc gia Đông Âu này.
Cuộc xung đột tại Ukraine đẩy giá lương thực tăng cao. (Ảnh: Reuters)
Cuộc xung đột tại Ukraine đẩy giá lương thực tăng cao. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ý kiến trong phiên điều trần tại Tiểu ban Phát triển quốc tế, các tổ chức quốc tế và tác động xã hội doanh nghiệp toàn cầu của Hạ viện Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Sison nói: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan lương thực của Liên hợp quốc, cũng như bộ phận nhân đạo của Liên hợp quốc, trong đó có Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp tại Liên hợp quốc Martin Griffiths, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), để tìm kiếm các giải pháp mở lại các cảng ở Biển Đen nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và thực phẩm khác".

Ông cho biết thêm, Mỹ cũng đang làm việc cùng với các đối tác nhằm nỗ lực thúc đẩy nguồn cung lương thực toàn cầu và giải quyết các vấn đề liên quan đến phân bón và nhiên liệu.

Cùng ngày 13/7, các phái đoàn quân sự của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quan chức Liên hợp quốc đã đàm phán về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen và các bên cho biết đã đạt được tiến bộ đáng kể.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres xác nhận các bên đã đạt được “bước tiến lớn và quan trọng”, đồng thời thể hiện hoan nghênh kết quả này.

Phát biểu ý kiến tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), ông Guterres nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, việc các bên đạt được những tiến bộ nhằm bảo đảm xuất khẩu an toàn các sản phẩm lương thực của Ukraine thông qua Biển Đen đã đem lại "hy vọng xoa dịu nỗi đau của con người và giảm bớt nạn đói trên khắp thế giới, hy vọng để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển và những người dễ bị tổn thương nhất, hy vọng để giúp ổn định hệ thống lương thực toàn cầu".

Ông cho biết các bên vẫn cần tiếp tục làm việc để hiện thực hóa tiến bộ đã đạt được này. Tổng Thư ký Guterres khẳng định ông sẵn sàng đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nếu các bên đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào một thỏa thuận chính thức được ký kết.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo vòng đàm phán 4 bên nói trên mang đến một thỏa thuận nhằm thiết lập một trung tâm điều phối để bảo đảm các tuyến đường an toàn cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua Biển Đen.

Theo Bộ trưởng Akar, thỏa thuận nêu trên sẽ được ký vào tuần tới, khi tất cả các bên nhóm họp lần nữa, đồng thời khẳng định các bên đã nhất trí cùng kiểm soát ngũ cốc tại các bến cảng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết phái đoàn nước này đã thông báo cho ông về một số tiến bộ đạt được tại cuộc đàm phán trên. Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ nhất trí về chi tiết với Tổng Thư ký Liên hợp quốc trong những ngày tới.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Vershinin khẳng định không có bất kỳ sự cản trở nào từ phía Moskva về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Theo ông Vershinin, Ukraine cần phải bắt đầu công tác rà phá bom mìn tại các cảng mà chính nước này đã đặt mìn trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.