Họp báo thông tin về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam tại Brazil

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức họp báo thông tin về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển.

Đại sứ Bùi Văn Nghị chụp ảnh cùng đại diện cơ quan thông tấn báo chí Brazil tham gia họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)
Đại sứ Bùi Văn Nghị chụp ảnh cùng đại diện cơ quan thông tấn báo chí Brazil tham gia họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Tham dự họp báo có: Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) Ana Prestes, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET) Pedro de Oliveira cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí nước sở tại.

Phát biểu tại họp báo, cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị nhấn mạnh, 80 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã vượt qua những thử thách lịch sử, từ chiến tranh chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam hiện thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, phát triển mạng lưới từ đối tác toàn diện tới đối tác chiến lược toàn diện với 38 quốc gia, và là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế, khu vực. Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chính sách miễn thị thực mở rộng cho 24 quốc gia từ 15/8/2025 cũng nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển du lịch và kinh tế.

ds-phat-bieu-5479.jpg
Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Về quốc phòng, Việt Nam đã xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, duy trì chính sách “bốn không” (không liên minh quân sự, không căn cứ nước ngoài, không liên kết nước này để chống nước khác, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực) và hợp tác quốc phòng với 60 quốc gia, trong đó có nhiều cường quốc. Việt Nam cũng thiết lập văn phòng tùy viên quốc phòng tại 35 quốc gia, hiện đại hóa lực lượng vũ trang và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Kinh tế Việt Nam đạt bước tiến mạnh mẽ, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, nay trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới và 25 thế giới về sức mua tương đương, GDP dự báo đạt 490 tỷ USD năm 2025, tăng trưởng bình quân 6-7%/năm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2025 đạt 514,7 tỷ USD, xuất siêu 10,18 tỷ USD, thu hút 24,09 tỷ USD FDI tập trung vào công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 4,06%.

Trong lĩnh vực xã hội, Việt Nam đạt tỷ lệ nhập học tiểu học 99%, trung học cơ sở 95%, tuổi thọ trung bình tăng lên 75 tuổi, du lịch đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2024, tăng vượt bậc so với năm trước.

Cải cách hành chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam từ 1/7/2025 tinh gọn bộ máy Nhà nước, giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, gần nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu tăng trưởng GDP 2025 đạt 8% trở lên, hướng tới đạt mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Thông tin về quan hệ song phương Việt Nam-Brazil, Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết, trong 3 năm trở lại đây, quan hệ Việt Nam-Brazil phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 11/2024, Việt Nam trở thành đối tác BRICS tháng 6/2025. Kim ngạch thương mại song phương đạt 7,98 tỷ USD năm 2024, Việt Nam xuất khẩu giày dép, dệt may, điện tử, cà phê; nhập khẩu từ Brazil nguyên liệu nông sản, thịt bò, bông và ngũ cốc. Các chuyến thăm chính thức và cấp Nhà nước giữa hai bên đã củng cố quan hệ, triển khai nhiều dự án hợp tác, trong đó có lễ công bố lô hàng cá tra, cá rô phi và thịt bò đầu tiên giữa hai nước.

Ngoài kinh tế và ngoại giao, hợp tác văn hóa-thể thao cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, lễ kỷ niệm các mốc quan trọng như 35 năm quan hệ ngoại giao và 17 năm quan hệ đối tác toàn diện; kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày Việt Nam tại Brazil (11/2024); lễ khánh thành Biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 (11/2024). Hợp tác thể thao, đặc biệt trong bóng đá, cũng ghi dấu bước tiến quan trọng, với các ký kết giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Brazil, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh với Câu lạc bộ Grêmio.

ds3.jpg
Đại sứ Bùi Văn Nghị trả lời các câu hỏi của phóng viên sở tại. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

“Những thành tựu 80 năm độc lập của Việt Nam là kết quả nỗ lực nội tại và hợp tác quốc tế, trong đó có Brazil. Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil mở ra cơ hội phát triển bền vững trong kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng”, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh.

Tại họp báo, Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên nước sở tại về các nội dung liên quan đến các biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Brazil trong thời gian tới và những đóng góp của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.