Hội thảo lý luận lần thứ 20 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày 12/11, tại tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ 20 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Con đường và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương làm Trưởng Đoàn.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

6b713ccf-f013-4185-98ba-69869438f8ce-6986.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Nhân dịp hội thảo đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm hai Đảng tiến hành trao đổi lý luận thường kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi Thư chúc mừng.

Trong thư, hai đồng chí Tổng Bí thư khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế trao đổi lý luận cao nhất giữa hai Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự gắn bó và chia sẻ trách nhiệm trong bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với thực tiễn mỗi nước, cũng như mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng, hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận tư tưởng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình và phát triển của nhân loại.

e15a58f0-6dfc-49bd-86ad-afd9cfacb6d6-363.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công cuộc đổi mới của Việt Nam và sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc đạt những thành tựu vĩ đại, khẳng định sự đúng đắn của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

Giới thiệu về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đồng chí cho biết, mô hình được xây dựng trên ba trụ cột gồm: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh về cấu trúc phát triển “ba vòng tròn đồng tâm” trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới là xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, xác lập và hoàn thiện mô hình phát triển mới của Việt Nam và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXI trên cơ sở tổng kết công cuộc đổi mới.

79a46795-0377-4cd5-b245-bee6b0f5236c-9114.jpg
Đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Đánh giá cao những sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lý Thư Lỗi chia sẻ về những vấn đề cốt lõi trong lý luận và thực tiễn của tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổng kết năm bài học kinh nghiệm lớn gồm: kiên trì kết hợp chủ nghĩa Mác với tình hình thực tiễn Trung Quốc và nền văn hóa truyền thống ưu tú của dân tộc Trung Hoa; kiên trì thúc đẩy phát triển chất lượng cao; kiên trì đi sâu cải cách mở cửa toàn diện; kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm; kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Hai đồng chí Trưởng đoàn khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI; nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, hai bên cần cùng nhau thảo luận, tìm kiếm đột phá trong phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy, kết hợp các giá trị văn hóa của mỗi nước với giá trị phương Đông và các giá trị phổ quát của nhân loại.

e8dcb0b1-bbf1-41f6-8104-827566026913-2523.jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ vinh dự khi Ninh Bình được lựa chọn là nơi được đăng cai tổ chức hội thảo và tin tưởng, những trao đổi, nghiên cứu tại hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn con đường phát triển của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI, củng cố niềm tin, tăng cường hiểu biết, hợp tác và tình đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng.

18994512-bb91-4ba2-af4a-e1b0ab6909e4-1771.jpg
Quang cảnh cuộc hội kiến giữa hai Đảng.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Lý Thư Lỗi đã có cuộc hội kiến thân mật. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những thành tựu mới mà Trung Quốc đã đạt được, trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, thống nhất định hướng xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc.

30d56cda-64d4-4f73-97ad-2b4039077152-165.jpg
Lãnh đạo hai Đảng xem trưng bày sách và ảnh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 thực hiện cơ chế hội thảo Lý luận giữa hai bên.
34704c7a-5c6b-48ee-a208-bb20e810e012-8829.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Lý Thư Lỗi nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc vững tin và ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam; Trung Quốc luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Đánh giá cao phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, hai bên đi sâu trao đổi về những định hướng, biện pháp lớn tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng và các cơ quan nghiên cứu lý luận hai bên, góp phần tiếp tục đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý". (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?