Hội thảo “Kinh tế số và TFP - nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Kinh tế số và TFP - nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Cà Mau; các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

ndo_br_anh-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Hội thảo nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trở thành động lực then chốt, quyết định mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

ndo_br_anh-3.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Vũ Hải Quân nêu rõ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (trước đây là Ban Kinh tế Trung ương) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có quá trình hợp tác lâu dài trong nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tập trung vào các mô hình phát triển và tư vấn chính sách, đặc biệt là chính sách phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo nhằm làm rõ hơn vai trò của năng suất nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Hội thảo thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và khu vực.

ndo_br_dsc00356.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm về vai trò của kinh tế số, đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy năng suất và tăng trưởng bền vững; giải pháp chiến lược nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp của TFP trong tăng trưởng GDP lên trên 55% vào năm 2030; thúc đẩy vai trò chủ động của doanh nghiệp, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tài chính, công nghệ để doanh nghiệp thực sự trở thành động lực đổi mới sáng tạo và tăng trưởng.

Hai diễn giả quốc tế là Giáo sư, tiến sĩ Vũ Minh Khương (Đại học Quốc gia Singapore) và Giáo sư Tan Swee Liang (Đại học Quản lý Singapore ) đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Singapore về hành trình nâng cao TFP và chuyển đổi số, cung cấp những bài học tham khảo cho Việt Nam.

Theo Giáo sư Tan Swee Liang, khi các yếu tố vốn và lao động đã được sử dụng một cách triệt để, chỉ có sự gia tăng về năng suất mới có thể thúc đẩy sản lượng tăng trưởng hơn nữa. Do đó, TFP chính là động lực chủ chốt của tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong quá trình kiến tạo mô hình phát triển mới của Việt Nam theo Nghị quyết số 57-NQ/TW: lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, trong một thế giới đang chuyển động sâu sắc dưới tác động của cách mạng công nghệ và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Tại hội thảo, lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, CT Group, Becamex, FPT… đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất cụ thể, hướng tới xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên liên kết hiệu quả giữa Nhà nước-nhà khoa học-doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư vào công nghệ cao, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

ndo_br_anh-5.jpg
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu kết luận tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đồng thời nhấn mạnh, phương pháp đo lường chỉ số TFP đóng vai trò quan trọng trong công tác hoạch định chính sách. Những tham luận gửi tới hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, khơi gợi nhiều vấn đề phục vụ công tác tham mưu và các nhiệm vụ chính trị của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

ndo_br_anh-4.jpg
Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Phạm Đại Dương cho biết, những kiến nghị, giải pháp từ hội thảo sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách quan trọng, phục vụ cho việc thực thi hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.