Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Việt Nam và Lào: Thực tiễn và kinh nghiệm”

Sáng 25/11, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trịViệt Nam và Lào: Thực tiễn và kinh nghiệm”.

Đoàn chủ trì hội thảo.
Đoàn chủ trì hội thảo.

Hội thảo được xem là sự kiện khoa học quan trọng nhằm tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa hai nước Việt Nam-Lào trong bối cảnh mới.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Daosavanh Kheuamyxay, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và sinh viên hai nước.

Sự tham gia đông đủ của các đại biểu đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc dành cho hoạt động hợp tác đào tạo lý luận chính trị - một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của hai quốc gia.

Theo Ban tổ chức, hội thảo đã nhận được gần 70 bài tham luận của các nhà khoa học, giảng viên và cán bộ quản lý đến từ Việt Nam và Lào. Các tham luận được phân bố theo 3 nhóm nội dung lớn: Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, các bài viết tập trung luận giải cơ sở lý luận của việc đổi mới đào tạo lý luận chính trị, vai trò của lý luận chính trị trong xây dựng Đảng, cũng như những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; thực trạng công tác đào tạo lý luận chính trị ở Việt Nam và Lào giới thiệu các kết quả nghiên cứu về mô hình đào tạo hiện nay, đánh giá chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, đồng thời chỉ rõ các hạn chế, bất cập và thách thức mà hai nước đang đối mặt;

Hội thảo cũng đề xuất và gợi mở một số vấn đề như: đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; hoàn thiện chương trình trong môi trường số; phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; xây dựng học liệu song ngữ; và mở rộng hợp tác Việt Nam-Lào trong đào tạo lý luận chính trị. Nhìn chung, các tham luận đã góp phần hình thành bức tranh toàn diện về lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển công tác đào tạo lý luận chính trị của hai nước trong giai đoạn mới.

z7260291132424-c616303be965b279cacbb75f0edf1920.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu.

Trong phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của hợp tác đào tạo lý luận chính trị giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua. Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh mới với những biến động khó lường của tình hình thế giới và yêu cầu cao về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhiệm vụ nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược và kỹ năng thích ứng ngày càng trở nên cấp thiết.

Hội thảo là dịp quan trọng để các nhà khoa học hai nước chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phiên tham luận gồm 7 bài trình bày của các nhà khoa học hai nước. Các tham luận đề cập nhiều góc nhìn quan trọng như: yêu cầu đổi mới đào tạo lý luận chính trị ở Lào; những phương pháp giảng dạy hiệu quả trong bối cảnh hiện nay; vai trò của lý luận chính trị đối với công tác xây dựng Đảng; đánh giá chất lượng các chương trình lý luận chính trị tại Việt Nam; phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong điều kiện chuyển đổi số; và kinh nghiệm hợp tác Việt-Lào trong lĩnh vực đào tạo cán bộ. Sau mỗi phiên tham luận, các đại biểu thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến giàu giá trị thực tiễn.

z7260291151325-be9bb4835b75666534bd3c43e5c6dc9d.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Nhiều tham luận tại hội thảo, trong đó có báo cáo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đao Sa Vẳn Khưa My Xay, đã cung cấp những phân tích sâu sắc về quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với công tác đào tạo lý luận chính trị, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy; tăng cường bồi dưỡng cán bộ các cấp; hoàn thiện hệ thống chương trình từ sơ cấp đến tiến sĩ; đồng thời chỉ rõ những hạn chế đặt ra trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Những nội dung này góp phần quan trọng vào bức tranh toàn diện của Hội thảo và làm rõ hơn các định hướng hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Trong phát biểu bế mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, giảng viên tham dự hội thảo. Đồng chí khẳng định các ý kiến chuyên môn và luận cứ khoa học được trao đổi tại Hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ quá trình đổi mới công tác đào tạo lý luận chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí cũng nhấn mạnh rằng kết quả Hội thảo sẽ góp phần củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ – lĩnh vực có ý nghĩa then chốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của hai nước.

z7260291151336-24715552951511192d195ae7e53a219b.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tổng kết hội thảo, Ban tổ chức đánh giá rằng sự kiện đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra: tạo diễn đàn học thuật để hai nước chia sẻ kinh nghiệm; cung cấp nhiều phát hiện và luận cứ khoa học quan trọng; gợi mở các định hướng mới cho công tác đào tạo lý luận chính trị; đồng thời củng cố niềm tin, sự gắn bó và tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Nhiều đề xuất tại hội thảo được đánh giá có giá trị thực tiễn cao, có thể áp dụng ngay trong việc xây dựng chương trình, biên soạn học liệu, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường hợp tác đào tạo song phương trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chân dung Trung sĩ Cao Tuấn Anh. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh. 

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.