Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị khơi dậy khát vọng cho thế hệ trẻ

Sáng 30/10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, công tác đoàn tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2025.

Đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu chỉ đạo.

Khóa bồi dưỡng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận những kết quả tích cực trong thời gian qua trong việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nhận thức của người học. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại cần sớm khắc phục trong chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng dạy và đặc biệt là sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị, coi đó là điểm cốt yếu để đổi mới phương pháp truyền đạt tri thức, hình thành tư duy chính trị, khơi dậy ý chí và khát vọng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức khóa bồi dưỡng duy trì nghiêm túc các điều kiện kỹ thuật, quản lý tốt học viên; các cấp ủy, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để học viên tham gia đầy đủ, hiệu quả; giảng viên cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, cập nhật các quan điểm mới trong các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

dsc-0325.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 30-31/10, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Các học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề: Tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; Đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên hiện nay; Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tin về những chủ trương chiến lược, trọng yếu của Bộ Chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.