Hội thảo khoa học “Huyền thoại mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”

NDĐT - Sáng ngày 2-10, tỉnh Hà Nam phối hợp T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam; Hội đồng quản lý Quỹ “mãi mãi tuổi 20” tổ chức Hội thảo khoa học “Huyền thoại mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của mười nữ dân quân Lam Hạ (1-10-1966 – 1-10-2016).

Hội thảo khoa học “Huyền thoại mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”, sáng 2-10 tại Hà Nam.
Hội thảo khoa học “Huyền thoại mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”, sáng 2-10 tại Hà Nam.

Tham dự Hội thảo có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Bí Thư tỉnh ủy Hà Nam. Cùng dự còn có GS, Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các nhân chứng lịch sử.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã nêu bật được ý nghĩa lịch sử sự anh dũng hy sinh của mười nữ dân quân Lam Hạ. Cách đây tròn 50 năm, trong cuộc chiến tranh phá hoạt miền bắc bằng không quân của Đế quốc Mỹ, địa bàn xã Lam Hạ, huyện Duy Tiên xưa (nay là phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) được xác định là một địa bàn có vị trí chiến lược trong bảo vệ huyết mạch giao thông bắc - nam. Tham gia chiến đấu bảo vệ trọng điểm này, ngoài lực lượng bộ đội chủ lực, còn có dân quân địa phương, trong đó có Đại đội dân quân phòng không Lam Hạ.

Đại đội dân quân phòng không Lam Hạ được thành lập ngày 5-8-1965 có nhiệm vụ vừa phục vụ chiến đấu, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu và sẵn sàng bổ sung lực lượng cho các trận địa phòng không của bộ đội trên địa bàn. Với khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lực lượng dân quân Lam Hạ quyết tâm bảo đảm trọng điểm giao thông huyết mạch, tham gia chiến đấu tại các trận pháo phòng không trên địa bàn. Từ trong khói lửa ác liệt của chiến tranh, trên mảnh đất Lam Hạ anh hùng đã có nhiều tấm gương chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh. Trong đó, mười nữ dân quân Lam Hạ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ (người trẻ nhất mới 16 tuổi, người nhiều tuổi nhất cũng mới 24). Họ chiến đấu và hy sinh anh dũng ngay trên mâm pháo.

Để ghi nhớ công ơn to lớn của Đại đội dân quân phòng không và mười nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ trong cuộc chiến tranh trống Mỹ cứu nước, năm 2010, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội dân quân phòng không Lam Hạ và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Thị Thi, một trong mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ hy sinh trong cuộc chiến này.

Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân Lam Hạ và đón nhận bằng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia “Trận địa pháo phòng không Lam Hạ giai đoạn 1965 - 1972”.

Qua những tham luận được trình bày tại hội thảo góp phần làm rõ hơn về tinh thần chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tấm gương bất khuất của các liệt sĩ. Qua đó, thắp lên tình yêu quê hương đất nước, tiếp thêm ý chí, hoài bão, lý tưởng cho thế hệ trẻ học tập, lao động xây dựng quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.