Hội thảo giới thiệu mô hình hợp tác khu vực ASEAN tại Morocco

Nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa ASEAN với Morocco và châu Phi, Ủy ban ASEAN tại Rabat, với vai trò Chủ tịch của Việt Nam, đã phối hợp Trường đại học quản lý kinh tế Morocco ESCA và Trung tâm Nghiên cứu Địa chiến lược ATLANTIS vừa tổ chức Hội thảo "Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mô hình hợp tác khu vực", tại thành phố Casbalanca.
Đại sứ Đặng Thị Thu Hà thay mặt Ủy ban ASEAN tại Rabat tặng kỷ niệm chương cho các cơ quan đồng tổ chức hội thảo.
Đại sứ Đặng Thị Thu Hà thay mặt Ủy ban ASEAN tại Rabat tặng kỷ niệm chương cho các cơ quan đồng tổ chức hội thảo.

Tham dự Hội thảo, có Đại sứ các nước ASEAN và một số nước châu Phi tại Morocco; cố vấn của Thủ tướng Senegal; lãnh đạo Trường ESCA và Trung tâm ATLANTIS; các học giả đến từ các nước ASEAN (trực tuyến) cùng đại diện của các bộ ngành, viện nghiên cứu chính sách lớn, các nhà nghiên cứu của Morocco.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Morocco Đặng Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Morocco đã giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của ASEAN, nhấn mạnh: Sau hơn 55 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã xây dựng và duy trì được môi trường khu vực hòa bình ổn định, mức độ hợp tác, liên kết ngày càng sâu rộng trên cả ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, có uy tín và vị thế ngày càng cao, có quan hệ đối ngoại rộng mở.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.

ASEAN được các đối tác, trong đó có tất cả các nước lớn coi trọng và tăng cường hợp tác, đồng thời khẳng định Ủy ban ASEAN tại Morocco sẽ tiếp tục là cầu nối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các bên, góp phần đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa Morocco và ASEAN phát triển ngày càng mạnh mẽ thời gian tới.

Ông Mohamed Jawhar Hassan, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia đã trình bày chi tiết về các nguyên tắc quan trọng của ASEAN, đồng thời nhấn mạnh các nước ASEAN đã xây dựng được một tổ chức khu vực rất hiệu quả, thống nhất trong sự đa dạng của các nước trong khu vực cả về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, hệ thống chính trị...

Bên cạnh đó, ông Hassan cũng chỉ ra rằng, cùng những thành tựu trong việc tập hợp các quốc gia trong khu vực, trong quá trình phát triển, ASEAN cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức cả chủ quan và khách quan, như tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các thách thức an ninh khu vực, các điểm nóng trong khu vực.

Ông Yayan Ganda Hayat Mulyana, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Indonesia đã trình bày chi tiết về mô hình kinh tế của ASEAN, và triển vọng của mô hình này dựa trên năm tiêu chí cơ bản để phát triển kinh tế bao gồm: tự do lưu chuyển hàng hóa, tự do lưu chuyển dịch vụ, tự do lưu chuyển đầu tư, tự do lưu chuyển vốn và tự do lưu chuyển lao động có tay nghề.

Ông Mulyana cũng cho rằng năng lực cạnh tranh của các nước ASEAN đang ngày càng được củng cố bởi sự phát triển và hội nhập trong chính sách của các nước về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bản quyền, cơ sở hạ tầng, thuế và thương mại điện tử.

Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao đối với sự thành công của mô hình hợp tác khu vực của các nước ASEAN và cho rằng, các quốc gia châu Phi có thể áp dụng được nhiều bài học từ mô hình này để góp phần bảo đảm sự ổn định của khu vực, hướng tới việc tạo ra sự giàu có và phúc lợi tốt hơn cho người dân, do tại đây cũng tồn tại sự đa dạng từ văn hóa, tôn giáo đến trình độ phát triển.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Một số đại biểu cho rằng, các nước châu Phi cũng cần nghiên cứu một hình thức hợp tác tiểu khu vực như mô hình của ASEAN để đạt được đồng thuận dễ dàng hơn trong các vấn đề khu vực do việc tìm được tiếng nói chung giữa 55 quốc gia thuộc Liên minh châu Phi là không đơn giản.

Các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đối với các cơ hội hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN và Morocco/châu Phi và cho rằng các bên cần tăng cường trao đổi để có thể tận dụng được các tiềm năng và thế mạnh trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa các bên.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi và là dịp để Morocco nói riêng và các quốc gia châu Phi nói chung hiểu thêm về ASEAN, góp phần tạo ra những cơ hội hợp tác mới giữa ASEAN với Morocco nói riêng và các quốc gia châu Phi nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.