Hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Sáng 11/9, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hội trường Tổng cục Chính trị (Hà Nội) và 92 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 3.590 đại biểu, trong đó gồm 3.448 đại biểu trong quân đội và 154 đại biểu ngoài quân đội. Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an tham dự tại điểm cầu trung tâm; đại diện cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội của địa phương tham dự tại các điểm cầu.

hoi-tao-bttm-5214-1.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, trình bày tại Hội nghị cho biết: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua đã lan tỏa sâu rộng, với hàng nghìn lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng dân vận cho cán bộ, chiến sĩ; hàng chục nghìn ngày công giúp dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Toàn quân đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 18.391 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, với tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng; xây dựng hơn 13.000 căn "Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, vượt gấp 6 lần chỉ tiêu ban đầu.

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai và nhân rộng như: “Làng quân-dân”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân bám biển”, “Thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường”… Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

hoi-tao-bttm-5019-1.jpg
Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, trình bày báo cáo tổng kết.

Tại Hội nghị, đại biểu của 16 đơn vị đã phát biểu tham luận và báo cáo mô hình, điển hình dân vận khéo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định: Công tác dân vận của quân đội là một bộ phận của công tác dân vận Đảng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác dân vận càng có vai trò quan trọng.

Đánh giá kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương các đơn vị trong toàn quân đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hữu nghị với các nước láng giềng và bạn bè quốc tế.

Các đơn vị cũng đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: “Thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân bám biển”…

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 43 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

hoi-tao-bttm-5078.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cần đổi mới tư duy, lấy nhân dân làm trung tâm, hiệu quả bền vững làm mục tiêu và sự lan tỏa làm thước đo. Mỗi mô hình dân vận phải xuất phát từ đời sống, phục vụ thiết thực lợi ích của người dân, có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức địa phương để xác định chỉ tiêu, nội dung phù hợp, huy động sức mạnh tổng hợp.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nêu cao trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng, xây dựng đoàn kết nội bộ. Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ quan dân vận và đội ngũ cán bộ chuyên trách vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm.

Công tác dân vận cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến; duy trì nền nếp kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện biện pháp thực hiện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong phong trào thi đua.

hoi-tao-bttm-5438.jpg

Hội nghị cũng biểu dương, trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 75 tập thể và 72 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã và đang đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở. Đó là nền tảng để quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.