Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN)

NDĐT - Ngày 31-7, các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) đã họp tại Singapore để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM-51) và các hội nghị liên quan, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-8-2018. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại cuộc họp, các nước đã rà soát và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị AMM-51 và các Hội nghị liên quan (gồm các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với 10 Đối tác Đối thoại, các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á-EAS và Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Khu vực ASEAN – ARF). Các quan chức cao cấp ASEAN cơ bản thống nhất về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và chỉ đạo quá trình soạn thảo nội dung các văn kiện để báo cáo các Bộ trưởng xem xét hoặc thông qua dịp này, bao gồm dự thảo Thông cáo chung của Hội nghị AMM-51, các Tuyên bố hợp tác giữa ASEAN với các đối tác trên các lĩnh vực an ninh thông tin, y tế, môi trường, chống khủng bố, sáng tạo, an ninh hạt nhân...

Các Quan chức cao cấp ASEAN nhất trí ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả các Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có các biện pháp thúc đẩy thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025. Các nước hoan nghênh kết quả tích cực trong triển khai các ưu tiên của ASEAN năm 2018, trong đó có sáng kiến của Chủ tịch Singapore về Mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN, Học viện Luật ASEAN, Hội thảo về chống khủng bố ở khu vực Đông Nam Á...

Về quan hệ đối ngoại của ASEAN, các nước khẳng định cần tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ cân bằng, cùng có lợi giữa ASEAN với các đối tác trên cơ sở các nguyên tắc và thể thức đã nhất trí. Các nước ASEAN cơ bản thống nhất về kế hoạch chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác dịp Cấp cao ASEAN lần thứ 33 vào tháng 11 tại Singapore.

Các quan chức cao cấp ASEAN cũng dành thời gian trao đổi sâu về xây dựng quan điểm chung của ASEAN đối với một số vấn đề đang nổi lên, trong đó có các đề xuất mới liên quan đến cấu trúc khu vực, diễn biến tình hình Biển Đông...

Tại Hội nghị, Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ cùng các nước thành viên đóng góp cho thành công của Hội nghị AMM-51 và các Hội nghị liên quan; tích cực ủng hộ triển khai các sáng kiến theo Chủ đề xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo do Chủ tịch Singapore đề xuất, trong đó có Mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN (ASCN).

Với vai trò nước điều phối Quan hệ Đối thoại ASEAN-Ấn Độ, Việt Nam đã trao đổi với các nước ASEAN và thống nhất nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN-Ấn Độ sẽ diễn ra vào 3-8-2018. Theo kế hoạch luân phiên, Việt Nam sẽ chuyển giao vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ cho Thái-lan và tiếp nhận vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản từ tháng 8-2018.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.