Hội đàm giao ban giữa Công an Sơn La với công an 3 tỉnh nước bạn Lào

Ngày 16/10, tại Sơn La đã diễn ra hội đàm giao ban luân phiên giữa Công an tỉnh Sơn La với công an 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Louangphabang, nước bạn Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2024. (Ảnh: Cao Thiên)
Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Louangphabang, nước bạn Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2024. (Ảnh: Cao Thiên)

Đây là dịp để lực lượng công an Sơn La với các tỉnh nước bạn Lào đánh giá công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới năm 2023 và thống nhất phương hướng hợp tác năm 2024.

Thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La và công an 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo nước bạn Lào đã có nhiều nỗ lực trong việc tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, chung sức xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển về mọi mặt.

Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, Công an tỉnh Sơn La và Công an 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo đã tăng cường quan hệ, hợp tác chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc, nhất là trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, truyền thống tốt đẹp.

Hội đàm giao ban giữa Công an Sơn La với Công an 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo, nước bạn Lào. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Hội đàm giao ban giữa Công an Sơn La với Công an 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo, nước bạn Lào. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm của Sơn La và 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo, nước bạn Lào tiềm ẩn những diễn biến phức tạp khó lường.

Trong đó, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” thực hiện âm mưu phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, mưu đồ thành lập “Nhà nước Mông”; tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, nhất là các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày một gia tăng, khó kiểm soát; sự hợp tác giữa các bên đã và đang đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an ninh biên giới Việt Nam-Lào, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng như giữa công an các tỉnh.

Từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 54 trụ sở công an bản trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào của cả 2 tỉnh Louangphabang, Houaphanh theo chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào và thỏa thuận giữa Công an tỉnh Sơn La với Công an nước bạn như đã ký kết.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2024 giữa Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Bokeo, nước bạn Lào. (Ảnh: CAO THIÊN)

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2024 giữa Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Bokeo, nước bạn Lào. (Ảnh: CAO THIÊN)

Xác định phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La và công an 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo, nước bạn Lào đã thống nhất một số nội dung trọng tâm: Thường xuyên nắm chắc tình hình và kịp thời trao đổi những thông tin về tình hình, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc.

Tiếp tục phối hợp đấu tranh với các hoạt động lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống phá cách mạng, gây rối an ninh trật tự, an ninh biên giới, chủ động bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trọng điểm là đấu tranh mạnh với đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tăng cường phát hiện, truy bắt đối tượng truy nã; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO) đã được ký kết.

Định kỳ, luân phiên tổ chức giao ban giữa hai Văn Phòng BLO để tăng cường trao đổi thông tin về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy; tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Văn phòng BLO hai bên…

Trên tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Công an tỉnh Sơn La đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2024 với công an 3 tỉnh Louangphabang, Houaphanh và Bokeo nước bạn Lào.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.