Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2024-2029; kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. 
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và 493 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn tập thể điển hình và hàng chục nghìn cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” ở các cấp Hội.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, trải qua 35 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cựu chiến binh đã kề vai, sát cánh, đồng tâm, hợp lực, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Ngay từ khi mới thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã phát triển liên tục cả về chiều rộng, chiều sâu và trở thành cao trào, hành động cách mạng; góp phần cổ vũ, động viên toàn Hội phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Hội”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Đăng Khoa)

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng, viết lên những trang sử hào hùng của Đảng, của dân tộc ta. Ngay những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tại Đại hội các chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952, Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phong trào thi đua đã phát triển mạnh mẽ trong toàn xã hội, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang với nhiều hình thức phong phú, sinh động, khơi dậy tinh thần yêu nước lòng tự hào, khát vọng cống hiến của mọi người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, từ khi thành lập, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, thu hút đông đảo các thế hệ cựu chiến binh tham gia, phát triển tổ chức Hội ở khắp mọi miền đất nước.

Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi của các cựu chiến binh; xây dựng nên truyền thống vẻ vang "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân.

Dù còn nhiều khó khăn, nhiều người còn mang trên mình những vết thương chiến tranh, rất nhiều cựu chiến binh đã tham gia các chương trình phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng, trở thành những doanh nhân thành đạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 35 năm xây dựng và trưởng thành; chúc mừng những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Hội. Đồng thời, biểu dương các đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước, những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu".

Đồng tình với phương hướng, mục tiêu thi đua của Đại hội trong những năm tới, Tổng Bí thư đề nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực hơn nữa trước đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước.

Các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên của Hội cần luôn giữ trong mình tinh thần thi đua yêu nước, ý thức rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước trong kỷ nguyên mới. Những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước, của các cựu chiến binh năm xưa phải trở thành động lực thôi thúc chúng ta hành động, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là một đoàn thể của những người đã từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành trong khói lửa kháng chiến, đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải luôn vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Mỗi cán bộ, hội viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Hội xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của Đảng về nêu gương, giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân để bổ sung, hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội, Tổng Bí thư lưu ý, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tham gia tích cực vào quá trình quan trọng này.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Trong công tác thi đua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Hội cần tiếp tục phát động và thực hiện rộng rãi các phong trào, trong đó phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” thực sự tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cần thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; đổi mới việc tuyên truyền để cổ vũ, khích lệ, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua; quan tâm làm tốt hơn việc khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở, nhất là địa bàn còn nhiều khó khăn, ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, các cấp Hội cần tiếp tục thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo mà Hội đã đề ra. Từng hội viên không chỉ đóng vai trò trụ cột gia đình mà còn phải là nhân tố tích cực trong cộng đồng, trong xã hội.

Tin tưởng Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng vững chắc, đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng đưa đất nước vươn lên, ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ để Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ quan trọng của mình trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tại Đại hội, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ngay sau Đại hội này, các cấp Hội cựu chiến binh sẽ quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình hành động, triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nội dung chỉ tiêu thi đua mà Đại hội đã xác định.

Đồng thời tin tưởng, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các cựu chiến binh sẽ tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp nhất, góp phần đưa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội uy tín, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ để Trung ương Hội và Hội Cựu chiến binh các cấp hoạt động. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Sự lớn mạnh và vị thế ngày càng cao của Hội Cựu chiến binh sẽ là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành", Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.