Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 11/1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; từng bước khẳng định được vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện và đồng bộ ở tất cả các khâu; tiếp tục khẳng định vị thế là Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý, nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước. Học viện cũng là đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đã phối hợp tích cực cùng các địa phương để triển khai có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW về xây dựng trường chính trị chuẩn.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Học viện đã phát biểu thảo luận nêu những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của các đơn vị trong toàn Học viện.

Đồng chí nhấn mạnh, với phương châm: “Chủ động - đồng bộ - đột phá - kỷ cương - chất lượng- hiệu quả”, Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn. Đặc biệt, trong năm 2023, Học viện cần chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lớp bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược…

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện trong năm 2023; Học viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật; Học viện tiếp tục phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân;

Học viện tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn đối với công tác trường chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng địa phương; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.