Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng cho 707 học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao bằng cho các học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo các trình độ.
PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 - năm 2023 cho các học viên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 - năm 2023 cho các học viên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo đó, tại buổi lễ có 45 nghiên cứu sinh được nhận bằng tiến sĩ, 619 học viên cao học nhận bằng thạc sĩ; 43 học viên nhận bằng đại học.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị; ngoài ra, Học viện còn có sứ mệnh đào tạo trình độ đại học và sau đại học cho đội ngũ cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Kết quả các học viên được nhận bằng (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) đợt này là một minh chứng cụ thể về đóng góp to lớn của Học viện trong lĩnh vực đào tạo cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng.

Đây cũng là thành quả từ nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ thầy, cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ, công chức của Học viện và toàn thể học viên; qua đó giúp Học viện tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của mình trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tại buổi lễ, các học viên được vinh dự nhận tấm bằng đợt này cùng chung tâm thế của người được trang bị nhiều kiến thức mới, có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiều tri thức khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo và khoa học xã hội nhân văn khác.

Đây thật sự là tiền đề, vốn quý, hành trang để học tiếp tục tham gia, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực tiễn, vững vàng, tự tin và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.