Học giả Nhật Bản đánh giá cao chiến lược phát triển và vị thế của Việt Nam

Nhân Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản về các vấn đề đối ngoại, phát triển và an sinh xã hội, Giáo sư Toshiro Nishizawa (Đại học Tokyo) đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chiến lược phát triển và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Về bảo đảm tự chủ chiến lược trong môi trường quốc tế phân mảnh, Giáo sư Nishizawa cho rằng Việt Nam là một hình mẫu mà Nhật Bản có thể học hỏi trong việc duy trì độc lập, tự chủ và tự lực quốc gia. Theo ông, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam không chỉ thể hiện trên phương diện tuyên bố mà được triển khai nhất quán bằng hành động thực tiễn.

Việc Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia đã giúp đa dạng hóa quan hệ, giảm phụ thuộc vào bất kỳ đối tác đơn lẻ nào, đồng thời nâng cao vị thế đàm phán và mở rộng không gian hợp tác trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng.

Giáo sư Toshiro Nishizawa. (Ảnh:TTXVN)
Giáo sư Toshiro Nishizawa. (Ảnh:TTXVN)

Giáo sư nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. Theo ông, Việt Nam cho thấy cách một quốc gia tầm trung - hiện có nhiều nét tương đồng với Nhật Bản - có thể đóng góp tích cực vào việc định hình các chuẩn mực khu vực và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông cho rằng Nhật Bản sẽ được hưởng lợi nếu tăng cường phối hợp và ủng hộ định hướng đa phương của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy ổn định và khả năng dự đoán trong môi trường địa-chính trị phức tạp.

Bên cạnh đó, Giáo sư Nishizawa đề cao ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân là một điểm sáng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Với sự gia tăng của sinh viên quốc tế, khách du lịch và các hoạt động giao lưu văn hóa, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một quốc gia năng động, hòa bình và giàu bản sắc. Qua gần 30 năm gắn bó với Việt Nam, ông cho rằng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, đang ngày càng được củng cố và cần được thúc đẩy sâu sắc hơn.

Đánh giá về cộng đồng khoảng 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, Giáo sư Nishizawa bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần làm việc chăm chỉ, tư duy độc lập, sự khiêm tốn và cởi mở của sinh viên, người lao động Việt Nam, coi đây là cầu nối quan trọng thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Về chiến lược phát triển hạ tầng, Giáo sư nhấn mạnh tới cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tăng cường kết nối quốc gia và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, trong đó có mục tiêu xây dựng hơn 3.000km đường cao tốc trong năm 2025. Ông so sánh quá trình này với Nhật Bản những năm 1960, khi hạ tầng đóng vai trò then chốt cho sự cất cánh của nền kinh tế, đồng thời lưu ý rằng chất lượng và hiệu quả dài hạn của các dự án sẽ là yếu tố quyết định.

Đối với chuyển đổi số và phát triển khoa học-công nghệ, Giáo sư nhận định Việt Nam đang "đi tắt đón đầu" trong một số lĩnh vực như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quá trình số hóa cần đi kèm các chính sách bảo vệ xã hội nhằm tránh gia tăng bất bình đẳng, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Cuối cùng, Giáo sư Nishizawa đề cao cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm của Việt Nam, thể hiện qua các chính sách an sinh xã hội như miễn, giảm học phí và hỗ trợ y tế cho các nhóm yếu thế. Theo ông, phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải bảo đảm tính bao trùm và công bằng, đồng thời lưu ý Việt Nam cần chú trọng cân đối tài chính dài hạn trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu phúc lợi ngày càng gia tăng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.