Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 26/11, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cùng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3 (FMM-3).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại hội nghị, hai Bộ trưởng ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030. Hai bên đánh giá cao hợp tác được triển khai toàn diện, hiệu quả trên 5 trụ cột: Chính trị; quốc phòng-an ninh, hợp tác biển; kinh tế, thương mại, đầu tư; khoa học-công nghệ, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu; giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand trao công hàm thông báo khoản viện trợ trị giá 3 triệu NZD của Chính phủ New Zealand cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân New Zealand đã giúp đỡ. Đây là cử chỉ rất ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước.

★ Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine Varsen Aghabekian Shahin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

le-hoai-trung3.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine Varsen Aghabekian Shahin ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nồng nhiệt chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine Varsen Aghabekian Shahin lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine Varsen Aghabekian Shahin cảm ơn sự ủng hộ quý báu cả về vật chất và tinh thần mà Việt Nam đã dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine; khẳng định lãnh đạo và nhân dân Palestine luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam, một người bạn thủy chung, nghĩa tình của Palestine.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine Varsen Aghabekian Shahin đã ký Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao của mỗi nước.

★ Sáng 26/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp bà Varsen Aghabekian Shahin, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Varsen Aghabekian Shahin sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở ra những định hướng hợp tác thực chất giữa hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hai bên làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước giao lưu, trao đổi, tìm hiểu thị trường và xúc tiến đầu tư. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Palestine về xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản, dệt may, da giày - những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường giao lưu nhân dân thông qua quan hệ giữa các tổ chức hữu nghị và cộng đồng hai nước.

2611-pho-thu-tuong-ho-quoc-dung-2.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 3, phải sang) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine Varsen Aghabekian Shahin. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng Varsen Aghabekian Shahin gửi lời chia buồn tới Việt Nam trước những thiệt hại do bão vừa qua; bày tỏ xúc động trước tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Palestine tại các diễn đàn quốc tế; khẳng định sự ủng hộ này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Palestine trong hành trình đấu tranh vì tự do.

★ Sáng 26/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Phó Thủ tướng khẳng định mong muốn Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, trong quá trình tham mưu cho Trung ương Đảng và Quốc vụ viện xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 sẽ tiếp tục đưa những dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước về cơ sở hạ tầng chiến lược, hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ vào Quy hoạch để thúc đẩy triển khai; tăng cường hơn nữa hợp tác với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan tham mưu khác của Việt Nam về chia sẻ kinh nghiệm và các thành quả nghiên cứu trong xây dựng và quản trị đất nước.

Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc; khẳng định Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025; tin tưởng Diễn đàn sẽ phát triển thành công như mô hình Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân tại Thụy Sĩ và Diễn đàn Kinh tế mùa Hè tại Trung Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương về đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực khoa họccông nghệ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng cửa khẩu thông minh

★ Nhận lời mời của Chính phủ New Zealand và Australia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm chính thức New Zealand và Australia từ ngày 20-25/11/2025.

Tại New Zealand, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee, hội đàm với Phó Thủ tướng David Seymour; có các cuộc gặp với Bộ trưởng phụ trách thương mại, đầu tư và nông nghiệp Nicola Grigg và Bộ trưởng Môi trường Penny Simmons; thăm Viện Nghiên cứu khoa học trái đất New Zealand.

Tại Australia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có các cuộc gặp và tiếp xúc với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles; Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam Sharon Claydon; làm việc với Bộ trưởng một số bộ; thăm Đại học Quốc gia Australia và dự, phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm chính sách Việt Nam tại đây, tiếp một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, khoáng sản…

new-zealand-va-australia-8435035.jpg
Toàn cảnh cuộc gặp của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn đại biểu Việt Nam với Đồng Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Josh Wilson. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Trong trao đổi với lãnh đạo hai nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thông báo tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand và Australia trong khắc phục hậu quả thiên tai nói riêng cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Lãnh đạo hai nước New Zealand và Australia bày tỏ mong muốn chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn.

Chính phủ New Zealand đã tuyên bố hỗ trợ Việt Nam 3 triệu đô-la New Zealand và Chính phủ Australia tuyên bố hỗ trợ tổng cộng 3,8 triệu đô-la Australia để khắc phục hậu quả bão lũ.

★ Sáng 26/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp bà June Kunugi, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, cùng đoàn công tác của Liên hợp quốc thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam - UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, có bề dày lịch sử giữa Việt Nam và UNICEF, cùng các tổ chức liên quan của Liên hợp quốc; Việt Nam luôn coi UNICEF là một trong những đối tác phát triển quan trọng và bền chặt nhất, đã đồng hành cùng Chính phủ trong suốt quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Bà June Kunugi bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tốc độ phát triển và sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các chỉ số liên quan trẻ em trong Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Giám đốc June Kunugi cũng cho biết, UNICEF đề xuất lấy mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em của Việt Nam là một điển hình chứng minh cách thức đầu tư vào trẻ em hài hòa với phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.