Hoạt động công đoàn hướng tới thực chất, mang lại nhiều quyền lợi hơn cho đoàn viên

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn đã tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan quyền lợi của người lao động, như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi)…
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 21/11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam năm 2024; báo cáo công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị tại buổi làm việc.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp công đoàn đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, cụ thể hóa chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024: Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đã có hơn 10,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết do Công đoàn tổ chức, với tổng số tiền hơn 7 nghìn tỷ đồng (tăng 28% về số người, tăng 15% về kinh phí so với năm 2023).

Chương trình "Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ" tập trung ở cấp cơ sở với các hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Tổng Liên đoàn đã kêu gọi, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ được hơn 1.316 tỷ đồng; tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, công nhân, người lao động tại các địa phương bị thiệt hại nặng.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định và ban hành quy định về hỗ trợ cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên, người lao động tử vong do bão số 3 (Yagi) thông qua hình thức trao tặng Sổ tiết kiệm “Công đoàn cùng con tiếp bước”.

Các phong trào thi đua do công đoàn phát động, trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Theo báo cáo của các cấp công đoàn, hơn 5 nghìn sản phẩm, công trình, phần việc được công nhận với tổng số tiền hơn 1 nghìn tỷ đồng, hơn 225 nghìn sáng kiến được công nhận, ứng dụng trong thực tiễn với tổng giá trị làm lợi hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho biết: Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, hoạt động công đoàn tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng tới thực chất và mang lại nhiều quyền lợi hơn cho đoàn viên, người lao động; nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn của các cấp ủy, chính quyền….

Theo đó, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu hằng năm. Trung bình hằng năm có hơn 10 triệu đoàn viên, người lao động được tuyên truyền trong tổng số 11,3 triệu đoàn viên công đoàn cả nước, đạt 88%, vượt chỉ tiêu 18%.

Công tác giới thiệu, phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động được quan tâm. Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, các cấp công đoàn đã giới thiệu 385.663 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (đạt và vượt chỉ tiêu đề ra).

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng chỉ ra một số bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 02-ND/TW như: Ở một số địa phương, chính quyền chưa quan tâm thỏa đáng đến quyền lợi của người lao động trong chính sách chung phát triển của doanh nghiệp; cấp ủy địa phương chưa duy trì các cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ với tổ chức Công đoàn; chưa thật sự lựa chọn ra những cán bộ có năng lực, phù hợp với đặc thù của cán bộ công đoàn. Nhiều nơi, cán bộ công đoàn cấp ban chưa có điều kiện để trưởng thành làm cán bộ chủ chốt…

Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính khẳng định, trong thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục làm tốt và xứng đáng với vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, người lao động; đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối giữa đoàn viên, người lao động với Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính ghi nhận những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị như: biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách, phát triển đoàn viên, nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động...

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, tổ chức Công đoàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động các cấp công đoàn, bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam với các văn bản khác; tiếp tục quan tâm, chăm lo thật tốt cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới.

Ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Việt Nam, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị, hai bên phối hợp chặt chẽ để có kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát tại một số tỉnh, thành ủy về kết quả quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; quyết liệt, quyết tâm phát triển đội ngũ đoàn viên theo đúng mục tiêu Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.