Hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 17/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị thảo luận, hoàn thiện dự thảo quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà nêu rõ, qua thực hiện các quy định mới của Trung ương và của Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng Khối ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả; quy trình, thủ tục chặt chẽ, rõ ràng hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cả về số lượng và chất lượng; góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Đỗ Việt Hà đồng thời chỉ rõ, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương; Nghị quyết số 15 ngày 16/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát của đảng, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai xây dựng 5 quy trình liên quan công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các chi bộ trong Đảng bộ Khối, trong công tác giám sát chuyên đề đối với đảng viên; kiểm tra đối với tổ đảng và đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, dự thảo các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát được gửi lấy ý kiến đóng góp của các đảng ủy trực thuộc. Đến nay, đã có 55 văn bản góp ý với tổng số 131 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các quy trình, Các văn bản góp ý đều cơ bản nhất trí với dự thảo các quy trình. Nhiều đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ; trình tự các bước trong dự thảo quy trình chi tiết. Cũng có một số ý kiến trái chiều nhau trong cùng một nội dung/vấn đề.

Tại hội nghị, đại diện các đảng ủy trực thuộc tập trung góp ý vào dự thảo 5 quy trình, đề nghị giảm bớt một số hồ sơ, thủ tục như “Chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp kết quả kiểm tra”, “Tổ kiểm tra/giám sát họp rút kinh nghiệm”, “Có văn bản nhận xét, đánh giá từng thành viên tổ kiểm tra”, “Giảm hoặc kết hợp các bước, các văn bản, các cuộc họp/hội nghị trong quy trình phù hợp với mô hình của chi bộ trực thuộc vì số lượng đảng viên ít, khối lượng công việc chuyên môn nhiều”.

Các đại biểu cũng đề nghị cân nhắc hợp nhất các quy trình thành một quy trình chung, thống nhất, trong đó chia ra các chương, phần cho từng mảng công tác cụ thể như: giám sát chuyên đề, kiểm tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật….

Đảng ủy Khối đề nghị tổ biên tập tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo quy trình. Nội dung nào còn băn khoăn cần phải tiếp tục làm rõ. Ngoài những ý kiến góp ý còn một số đề nghị như: Ban hành văn bản mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát; có thêm hướng dẫn về các mức độ kỷ luật; chủ thể kiểm tra, giám sát trong dự thảo quy trình là chi bộ cơ sở hay chi bộ trực thuộc… sẽ nhanh chóng thực hiện ngay sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.