Hoàn thiện mọi phương diện để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định yêu cầu không chậm trễ, không để mất thời cơ nhưng cũng không thể cầu toàn, vừa làm vừa điều chỉnh, hoàn thiện trên tất cả các phương diện để đáp ứng việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tốt nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Cuộc cách mạng toàn diện trong tổ chức và quản trị địa phương

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội chiều 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trao đổi, giải trình một số nội dung liên quan việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nêu rõ những kết quả đạt được, khó khăn, cũng như các nhóm giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho biết, sau 80 năm vận hành theo mô hình 4 cấp (Trung ương và 3 cấp địa phương), việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc cách mạng toàn diện, thay đổi căn bản về triết lý tổ chức quyền lực, thể chế, quản trị địa phương, tư duy bộ máy, nhân sự công vụ và phương thức điều hành.

“Chúng ta đã chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo, từ trạng thái thụ động hành chính sang chủ động quản trị địa phương - một nền móng vô cùng quan trọng cho quản trị quốc gia hiện đại vì mục tiêu phát triển và hạnh phúc của nhân dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bà cho rằng, sự thay đổi này đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị và đội ngũ công chức, viên chức phải tự làm cuộc cách mạng trong chính mình, thay đổi tư duy, phương pháp làm việc, tinh thần và văn hóa công vụ.

ndo_br_bnd-3655.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội, chiều 29/10/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Sau 4 tháng vận hành, tuy còn những khó khăn, vướng mắc ban đầu nhưng đây là quá trình tất yếu. Phó Thủ tướng nêu rõ: “Thực tế mới có 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp so với chiều dài lịch sử 80 năm thì những khó khăn, vướng mắc, bất cập ban đầu tôi cho là cũng dễ chia sẻ. Chúng ta không thể nóng vội, không cầu toàn nhưng chúng ta cũng không thể đi chậm mà bắt buộc phải đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu”.

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu không chậm trễ, không để mất thời cơ nhưng cũng không thể cầu toàn, vừa làm, vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện trên tất cả các phương diện để đáp ứng việc vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp tốt nhất.

Phó Thủ tướng đánh giá, đến nay hệ thống cơ bản đã vận hành ổn định, thông suốt, đồng bộ, nhiều địa phương thể hiện tinh thần sáng tạo, linh hoạt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, được nhân dân ghi nhận và ủng hộ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, do đây là một vấn đề mới, chưa có tiền lệ nên việc thay đổi hoàn toàn về tư duy, phương thức quản trị dẫn đến những vấn đề khó khăn, vướng mắc là tất yếu, nhất là về nhận thức; việc thay đổi trạng thái, phương thức làm việc cũng cần phải có thời gian.

Tập trung hoàn thiện thể chế, nhân lực, cơ chế tài chính phù hợp mô hình mới

ndo_br_ptt-pham-thi-thanh-tra-1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu một số giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Trước hết, tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, đặc biệt là các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và cơ chế phân loại. Từ nay đến hết năm 2025, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện căn bản khung pháp lý cho mô hình này.

Về vấn đề nhân lực cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết, qua tổng hợp từ 34 tỉnh, thành phố, bình quân hiện có 41,3% cán bộ, công chức cấp xã, trong đó chỉ 5,38% là chưa phù hợp với chuyên môn. Do đó, bà khẳng định không phải địa phương nào cũng thiếu nhân lực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung hoàn thiện khung vị trí việc làm, xác định rõ tiêu chuẩn, chức danh để làm cơ sở pháp lý giao biên chế; đồng thời, xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị và phục vụ người dân trong bối cảnh mới.

Bà Trà cũng đề nghị các địa phương chủ động rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ; với một số vị trí chuyên môn như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin, xây dựng, tư pháp, có thể điều động cán bộ từ cấp tỉnh hoặc huyện về để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thiết kế cơ chế tài chính và nguồn lực phù hợp với mô hình 2 cấp, tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng cho biết, một trong những ưu tiên của Chính phủ là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Bà nhấn mạnh: “Phong trào bình dân học vụ số cần được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt đến từng nhà, từng người dân”.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy cấp cơ sở, làm cơ sở xác định biên chế, phân quyền, phân cấp. Hiện tỷ lệ phân cấp, phân quyền cho địa phương đã đạt hơn 56%, với 949 nhiệm vụ được giao, trong đó 870 thuộc cấp tỉnh và 79 thuộc cấp xã.

Về cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang xây dựng đề án tổng thể, dựa trên cơ sở Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27, dự kiến báo cáo Trung ương trong quý I/2026, từ đó sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên cơ sở có lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, gắn với cải cách nền hành chính, tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.