Hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2024

Nền kinh tế Việt Nam đang tăng tốc "về đích" các chỉ tiêu phát triển đề ra cho năm 2024. Các giải pháp điều hành đều nhất quán tập trung cho mục tiêu giữ đà phát triển, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Người dân mua sắm tại siêu thị AEON Long Biên (Hà Nội).
Người dân mua sắm tại siêu thị AEON Long Biên (Hà Nội).

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng, kết quả phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay cho thấy nền kinh tế đã lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch Covid-19; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm…

Đầu tư công sẽ bứt phá

Dư địa nhiều nhất cho tăng trưởng những tháng cuối năm tập trung vào động lực đầu tư công. Tính đến ngày 31/11/2024, ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,8% kế hoạch năm và đạt 60,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với mức giải ngân 59,4% và 65,1% của cùng kỳ năm 2023.

Theo quy định, thời gian để hoàn tất thủ tục giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 được tính đến hết tháng 1/2025. Như vậy, áp lực giải ngân trong những tháng còn lại là rất lớn, nhất là đối với các địa phương được giao số vốn đầu tư công lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Bộ đã tham mưu nhiều giải pháp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định, nghị quyết để chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung vào các giải pháp về đôn đốc chỉ đạo tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Các chủ đầu tư cần làm sớm, làm nhanh các thủ tục kiểm đếm, nghiệm thu khối lượng, hồ sơ thanh quyết toán để có thể giải ngân được lượng vốn trong kế hoạch đang còn tồn đọng rất nhiều. Trên cơ sở đã được phân cấp, các bộ, ngành, địa phương rà soát ngay kế hoạch vốn, làm cơ sở điều chỉnh vốn từ dự án chậm sang các dự án giải ngân tốt để sử dụng hết tổng vốn trong kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Giải pháp đột phá cho đầu tư công là thể chế. Luật Ðầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, về cơ bản sẽ giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, tồn đọng từ trước đến nay. Từ đó, tạo căn cứ pháp lý đồng bộ để triển khai những quy định mới ngay trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 cũng như trong chuẩn bị xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Một trong những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam là kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả tích cực, duy trì mức tăng cao. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước có nỗ lực vượt bậc khi đạt tốc độ tăng của kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ước cả năm 2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu lần đầu vượt 800 tỷ USD, trong đó giá trị xuất siêu ước đạt khoảng hơn 23 tỷ USD.

Nghiên cứu gói hỗ trợ đủ lớn cho doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp.

Cụ thể, tính đến hết quý III/2024, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 79,9% GDP, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn chiếm 11,64%. Trong đó, công nghiệp đang phục hồi tích cực, là động lực quan trọng, dẫn dắt tăng trưởng của cả nền kinh tế.

Ðáng lưu ý, chỉ số sản xuất công nghiệp của hầu hết các địa phương có quy mô công nghiệp lớn đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy các doanh nghiệp công nghiệp đã có sự thích nghi và tăng trưởng tích cực.

Với vai trò là "kiến trúc sư trưởng" của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã tham mưu cho Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng điểm để nền kinh tế tăng tốc "về đích".

Ðó là tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, xác định hoàn thiện thể chế là "đột phá của đột phá", tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư. Ðồng thời tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, chú trọng các giải pháp bảo đảm nguồn cung và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm.

Ðây cũng là thời điểm cần nghiên cứu các gói tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2025. Thúc đẩy các ngành, lĩnh vực, động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tuy đã giảm bớt khó khăn nhưng còn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư kiến nghị Chính phủ tiếp tục giao các cơ quan chức năng nghiên cứu các gói chính sách với quy mô đủ lớn, phù hợp, khả thi để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Ðồng thời tăng cường hợp tác, tổ chức đối thoại kinh tế với các đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế tổ công tác làm việc với từng doanh nghiệp, nhà đầu tư để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực chíp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2024, từ đó tập trung với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu. Giữ đà, giữ nhịp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; phấn đấu tốc độ tăng GDP cả năm đạt hơn 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%; tăng trưởng tín dụng khoảng 15%; thu ngân sách nhà nước tăng hơn 10%; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 95% kế hoạch.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Ðầu tư

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.