Hòa Bình: Biểu dương, tôn vinh 68 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày 8/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2/1948-11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh 68 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long (thứ 8 từ trái sang) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh (thứ 8 từ phải sang) tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long (thứ 8 từ trái sang) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh (thứ 8 từ phải sang) tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2018-2022, đã góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội hằng năm. Kinh tế được duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức khá, bình quân hằng năm đạt 6,18%, quy mô nền kinh tế được mở rộng.

Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 32.680,25 tỷ đồng, tăng 1,23 lần so với năm 2017. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 66,7 triệu đồng/người, tăng 1,65 lần; an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định.

5 năm qua, toàn tỉnh Hòa Bình có 503 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và 10.010 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Toàn tỉnh có thêm 54 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 73/129 xã, bằng 56,60% tổng số xã vào cuối năm 2022, tăng 30,42% số xã đạt chuẩn nông nông mới; có 123 sản phẩm OCOP, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao và 99 sản phẩm 3 sao.

Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,99%, giảm 5,01% so cuối năm 2017.

5 năm qua, toàn tỉnh Hòa Bình có 503 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và 10.010 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Đặc biệt, năm 2021 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, các cấp, các ngành triển khai phát động các phong trào thi đua phải xác định được mục đích, chủ đề, đối tượng, chỉ tiêu thi đua; nội dung thi đua cần rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mỗi lĩnh vực phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đặc biệt là phải gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước gồm: 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 5 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 68 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.