Biểu dương 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Điện Biên

Ngày 6/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nhấn mạnh các kết quả nổi bật mà các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt được trong các phong trào thi đua giai đoạn 2018-2023, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, khẳng định: Dù mỗi ngành, mỗi huyện, mỗi đơn vị, tập thể và từng cá nhân có cách phát động, hưởng ứng phong trào thi đua khác nhau, song kết quả thi đua chung đã cho thấy tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Qua các phong trào thi đua, góp phần đưa Điện Biên phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2018-2022 đạt 6,17%, riêng năm 2022 đạt 10,19%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quốc phòng, an ninh đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao…

Ghi nhận, biểu dương kết quả các phong trào thi đua mà các cấp, ngành, tập thể, cá nhân đạt được thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên bày tỏ mong muốn, mỗi tập thể, cá nhân, các cấp các ngành sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm kết quả đạt được, góp sức thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới để thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 115 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đề nghị trong giai đoạn tới, ngành nào, cấp nào cũng có điển hình tiên tiến tiêu biểu, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh, cho đất nước và là một trong những tiêu chí để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào vị trí cao hơn.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen 20 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.