Hỗ trợ hơn 4,3 nghìn tỷ đồng học bổng đối với gần 2,5 triệu lượt học sinh và sinh viên

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cả nước đã triển khai nhiều giải pháp mang lại hiệu quả đáng mừng.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, 15 năm qua, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên luôn là nhiệm vụ tiên quyết, được các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh. Qua đó, đã tuyên dương gần 1,4 triệu lượt cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.

Tổ chức Đoàn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hệ thống các chuẩn mực đạo đức trong hành vi, lối sống, ứng xử, giá trị hình mẫu đối với thanh, thiếu nhi thông qua Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Giai đoạn 2012-2023, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai hơn 16 nghìn lớp đào tạo nghề cho hơn 1 triệu thanh niên.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, dự báo tình hình thanh niên được quan tâm củng cố. Các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng và với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp từng đối tượng thanh, thiếu niên và thực tiễn giai đoạn hiện nay.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, xây dựng tinh thần tự học, học tập suốt đời, tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập trong thanh niên.

Cụ thể, trong 15 năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp đã hỗ trợ học bổng đối với gần 2,5 triệu lượt học sinh, sinh viên với tổng giá trị hơn 4,3 nghìn tỷ đồng.

Trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, Đoàn các cấp đã tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên tại địa phương. Giai đoạn 2012-2023, tổ chức Đoàn các cấp triển khai hơn 16 nghìn lớp đào tạo nghề cho hơn 1 triệu thanh niên.

Với các giải pháp chỉ đạo sát hợp, kịp thời, cụ thể và sự cố gắng, nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, 15 năm vừa qua, toàn Đoàn đã giới thiệu với Đảng hơn 3,3 triệu đoàn viên ưu tú; trong đó, có hơn 1,8 triệu đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng (chiếm 55,6% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu).

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.