HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ đáp ứng khoảng 80% yêu cầu đề ra

Chia sẻ với báo chí trước ngày khởi hành tới Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tại Nepal, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã có đợt tập huấn hiệu quả trong 3 tuần qua, hoàn thiện 70-80% yêu cầu về thể lực và kỹ chiến thuật, hướng đến hành trình sắp tới tại các giải đấu quốc tế.
HLV Mai Đức Chung hài lòng với kết quả đợt tập huấn. (Ảnh: Nguyễn Nam)
HLV Mai Đức Chung hài lòng với kết quả đợt tập huấn. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Chia sẻ về 2 trận đấu giao hữu cùng các đối thủ nam, HLV Mai Đức Chung nói: “Do không có quân xanh là đội nữ, chúng tôi đã mời các đội nam như U14 Phù Đổng hay cựu tuyển thủ nam từng tham dự SEA Games 2003. Đây là 2 trận đấu rất tốt.

Trận gặp đội trẻ Phù Đổng, tôi trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu để kiểm tra, đồng thời để xác định khả năng của các bạn. Còn trận gặp cựu cầu thủ, chúng tôi cố gắng ổn định thế trận và đội hình".

Ông cho biết thêm: "Về thể lực, đội nữ yếu và chậm hơn đội nam, họ nhanh và cao hơn mình nên đội nữ thua là đương nhiên. Tuy nhiên, tôi không đặt nặng thắng thua, quan trọng phải bảo đảm được thể lực cũng như chiến thuật. Toàn đội đã tập luyện, thi đấu với tinh thần đoàn kết, cạnh tranh lành mạnh, đó là thành công của đội tuyển nữ Việt Nam".

Chia sẻ về việc lựa chọn các gương mặt mới cho đội tuyển quốc gia, HLV Mai Đức Chung nói: “Bóng đá nữ Việt Nam có số lượng đội còn ít, nên việc tuyển chọn cầu thủ lên tuyển còn hạn chế. Chúng tôi không có nhiều đội như bóng đá nam với V-League, hạng Nhất để có nhiều lựa chọn.

Chúng tôi muốn có nhiều cầu thủ, song các bạn còn hạn chế chuyên môn. Về thể lực, các cầu thủ có thể tốt lên và hòa nhập với đội tuyển sau khoảng 2-3 tuần, nhưng về chuyên môn thì còn nhiều vấn đề. Chúng tôi cần thời gian làm việc để các cầu thủ trẻ hòa nhập nhanh hơn”.

Đội tuyển nữ quốc gia nỗ lực tập luyện.

Đội tuyển nữ quốc gia nỗ lực tập luyện.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận tại Nepal.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch cho hành trình sắp tới, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Quốc gia Nepal có độ cao (so với mặt nước biển) lớn hơn Việt Nam, nên chúng tôi phải tính toán chuẩn bị kỹ. Tôi đã làm việc lâu năm với các đội tuyển từ nam đến nữ nên cũng có các phương án để giúp cầu thủ thích nghi với sự thay đổi này.

16 giờ chiều ngày 3/4, chúng tôi sẽ đến Nepal, sau đó nghỉ ngơi, rồi tập ở khách sạn để quen khí hậu trước khi chính thức ra sân tập vào ngày hôm sau. Đội sẽ có cách tập luyện để tăng cường thể lực, hơi thở, cường độ thi đấu để cầu thủ kịp phục hồi, quen với điều kiện ở Nepal”.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi tiền đạo Huỳnh Như được CLB Lank tạo điều kiện thi đấu tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ: “Huỳnh Như đã tập luyện với đội nữ từ lâu, lần gần nhất là tháng 8 năm ngoái trước khi sang thi đấu tại CLB Lank, do đó việc tập trung sau sẽ không ảnh hưởng nhiều.

Tôi mong Như về để cùng toàn đội thi đấu thật tốt. Tôi kết hợp cầu thủ trẻ và cầu thủ lớn tuổi, không để đội hình toàn trẻ hay toàn các cầu thủ nhiều kinh nghiệm, thay vào đó sẽ sắp xếp xen kẽ. Đó là nghệ thuật sắp xếp để không lộ bí mật với đối thủ”.

“Tôi đã xem băng và phân tích tỉ mỉ về trận đấu giữa đội tuyển Nepal và Ấn Độ. Nepal đứng 100 trên bảng xếp hạng FIFA, còn đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 33. Tuy vậy, chúng tôi sẽ không vì thế mà chủ quan. Đội tuyển nữ Việt Nam tôn trọng đối thủ và sẽ thi đấu theo cách tốt nhất để đạt thành tích", HLV Mai Đức Chung đánh giá về đối thủ sắp tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 1 trận đấu giao hữu với đội Thanh niên Hà Nội vào chiều ngày 1/4, trước khi ban huấn luyện chốt danh sách rút gọn các cầu thủ sẽ lên đường tới Nepal.

Đây sẽ là trận đấu quan trọng để các cầu thủ thể hiện năng lực cũng như là cơ hội để ban huấn luyện xem xét, tính toán chiến thuật cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.