Khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu quan trọng là vượt qua vòng loại thứ nhất Olympic 2024, bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 32 và tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 lần đầu tham dự.
Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024.
Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024.

Mở đầu năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung đợt đầu tiên từ ngày 10/3, với 31 cầu thủ nhằm chuẩn bị lực lượng cho vòng loại Olympic 2024 tại Paris (Pháp). Các cầu thủ có một tuần rèn luyện thể lực với các bài tập bổ trợ về sức bền, tốc độ, kỹ chiến thuật tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các giải đấu quan trọng này, đặc biệt là vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 sau SEA Games 32, chúng tôi đã gọi nhiều gương mặt trẻ tập trung đội tuyển. Tất cả các cầu thủ phải thật nỗ lực và luôn cố gắng để hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu cũng như phong cách huấn luyện của ban huấn luyện đề ra. Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 sắp tới, tuy chúng ta gặp những đối thủ có thứ hạng thấp hơn, nhưng phải tập trung tối đa để có thành tích tốt nhất”.

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tại vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu gặp đội tuyển nước chủ nhà Nepal vào ngày 5/4 và 8/4, đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng hai. Trước đó, AFC xếp đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C với các đội Nepal, Palestine và Afghanistan, nhưng sau đó hai nước rút lui, cho nên đội tuyển nước ta chỉ phải đá với một đội. Sau khi kết thúc vòng loại thứ nhất Olympic 2024, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 17/4 đến 30/4 chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia trong tháng 5/2023.

Sau khi kết thúc chiến dịch bảo vệ Huy chương vàng tại SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Đức từ ngày 5/6 đến 25/6. Đây là cơ hội để các tuyển thủ nữ nước ta thi đấu giao hữu với các đội bóng hàng đầu tại quốc gia này, đồng thời cũng là đợt cọ xát quan trọng nhằm củng cố đội hình cũng như điều chỉnh chiến thuật thi đấu. Nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhất của đội tuyển nữ trong năm 2023 là vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 tổ chức tại New Zealand và Australia vào tháng 7 và tháng 8/2023.

Trong lần đầu giành quyền tham dự vòng chung kết vô địch bóng đá thế giới, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải đối đầu với những đội bóng rất mạnh ở bảng E, trong đó có đội tuyển nữ Mỹ từng vô địch cả hai kỳ World Cup 2015 và 2019 trong khi đội tuyển nữ Hà Lan từng vào đến tận trận chung kết kỳ giải năm 2019. Bởi thế, tham dự World Cup lần này được xem là cơ hội để cọ xát với những đối thủ mạnh nhất thế giới của đội tuyển nữ Việt Nam. Để thích nghi với khí hậu và các điều kiện tại New Zealand, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự kiến tới nơi thi đấu trước khoảng hai tuần. Quá trình tập huấn, các cầu thủ sẽ có một số trận đấu giao hữu, trong đó nhiều khả năng có trận đấu với đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand.

Sau khi hai đội tuyển nữ Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) đều bị loại khỏi vòng play-off, đội tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á được sánh vai với các cường quốc tại World Cup 2023. Nối tiếp các đàn chị, đội tuyển bóng đá nữ U20 cũng vừa xuất sắc vượt qua vòng loại đầu tiên của Giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Ijiri, đội tuyển nữ U20 Việt Nam đã có chiến thắng vang dội, trong đó thắng U20 Indonesia 3-0 và thắng U20 Singapore 11-0, nhờ đó chỉ cần hòa Ấn Độ 1-1 các cầu thủ nữ của chúng ta đã giành ngôi đầu bảng để đi tiếp. Với việc U20 nữ Thái Lan thua 0-3 trước U20 nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở bảng E của vòng loại này khiến Đông Nam Á chỉ còn hai đại diện là U20 nữ Việt Nam (bảng F) và U20 nữ Myanmar (bảng G) được đi tiếp. Thành tích của bóng đá nữ trẻ Việt Nam là sự khẳng định vị thế bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.