HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với nỗ lực và thái độ của U22 Việt Nam

Mặc dù để U22 Việt Nam thua sát nút 0-1 U22 Uzbekistan tại Giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, thế nhưng, ông Đinh Hồng Vinh cho rằng, toàn đội đã thể hiện tinh thần quyết tâm, kỷ luật và tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm quan trọng cho hành trình hướng tới SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) hài lòng về sự thể hiện của các học trò trước đối thủ mạnh U22 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) hài lòng về sự thể hiện của các học trò trước đối thủ mạnh U22 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)

Đánh giá tổng quan về trận đấu, quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh nhận định, U22 Việt Nam gặp đối thủ có tổ chức tốt, giàu trải nghiệm quốc tế.

Việc bị dẫn bàn sớm buộc đội phải điều chỉnh, song các cầu thủ vẫn duy trì được sự ổn định trong vận hành chiến thuật.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: “Trận này, các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu với tinh thần quyết tâm và kỷ luật. Dù nhận bàn thua sớm, toàn đội giữ được sự bình tĩnh, từng bước tìm lại nhịp độ thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ”.

Ông cũng nhìn nhận đội vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhất là ở khâu xử lý cuối cùng và duy trì nhịp pressing trong suốt trận đấu. Trong hiệp 2, U22 Việt Nam tạo ra một số tình huống đáng chú ý nhưng thiếu chút chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

“Kết quả này tiếc chứ. Toàn đội có những cơ hội tốt nhưng thiếu sự chính xác ở các tình huống quyết định. Tuy nhiên, đây là giải đấu giúp chúng tôi xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ sẽ họp rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn”, ông Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Chuẩn bị cho trận gặp U22 Hàn Quốc, nhà cầm quân Đinh Hồng Vinh đánh giá đây là đối thủ có nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại: “Chúng tôi sẽ phân tích lại trận đấu, cân nhắc thể trạng từng cầu thủ để có điều chỉnh phù hợp. Mục tiêu là thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình và nâng cao chất lượng ở những tình huống xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu”.

Bên cạnh chuyên môn, ông Đinh Hồng Vinh đánh giá cao bản lĩnh của các cầu thủ khi sớm rơi vào thế bất lợi: “Bàn thua sớm ảnh hưởng tới chiến thuật, nhưng điều quan trọng là toàn đội không bị cuốn theo đối thủ. Các cầu thủ kiên định với ý đồ ban đầu và liên tục tìm kiếm cơ hội. Tôi hài lòng khi tinh thần của đội không hề buông xuôi”.

U22 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày 14/11 để chuẩn bị cho trận đấu cuối gặp U22 Hàn Quốc, diễn ra lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 18/11. Đây tiếp tục là phép thử quan trọng để đội hoàn thiện lối chơi và đánh giá lực lượng trước giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.