Hậu Giang: Xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

Ngày 4/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang phối hợp các đơn vị liên quan ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 61 và quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh.
Lực lượng chức năng lập biên bản cam kết tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ cầu Tầm Vu trên quốc lộ 61.
Lực lượng chức năng lập biên bản cam kết tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ cầu Tầm Vu trên quốc lộ 61.

Theo kế hoạch, việc tổ chức giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn trên tuyến quốc lộ nói trên sẽ được thực hiện trong tháng 10/2023 và chia thành 2 đợt.

Đợt 1, từ nay đến hết ngày 13/10, đoàn liên ngành sẽ tập trung tuyên truyền trực tiếp các quy định của pháp luật về hành lang an toàn giao thông đường bộ; các hành vi vi phạm và mức tiền phạt cụ thể của từng hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Đợt 2, từ ngày 16/10 đến hết ngày 31/10, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm gầm cầu, hành lang an toàn cầu trên quốc lộ.

Cụ thể, ngành chức năng tập trung xử lý nghiêm các hành vi xây dựng lều quán, mái che, biển hiệu, biển quảng cáo, bày bán hàng hóa, tập kết vật tư, vật liệu dễ cháy nổ, đậu phương tiện trái phép gây nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn công trình và mất trật tự an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền để các hộ dân, hộ kinh doanh, mua bán tự giác chấp hành những quy định về hành lang an toàn cầu đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng chức năng vận động người dân tự giác tháo dỡ mái che, biển hiệu, biển quảng cáo, tập kết vật tư, vật liệu, đậu đổ phương tiện trái phép gây nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn tại các cầu. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành tự tháo dỡ sau khi đã được nhắc nhở, đơn vị chức năng sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn cầu đường bộ trên tuyến quốc lộ 61 và quốc lộ Nam Sông Hậu, với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, cảnh báo nguy cơ gây cháy nổ xuất phát từ hành vi lấn chiếm hành lang an toàn cầu đường bộ trên tuyến quốc lộ 61 và quốc lộ Nam Sông Hậu, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, ngăn ngừa hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn cầu đường bộ góp phần đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, phòng tránh cháy nổ.

Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm, vai trò và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền trong công ngăn ngừa hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn cầu đường bộ, góp phần đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, phòng tránh cháy nổ.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh

Chiều 30/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (1/7/2025-1/7/2026) với chủ đề: Đồng Tháp-Chung một dòng sông, vững bước phát triển.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp lan tỏa yêu thương đến trẻ hoàn cảnh khó khăn

Trong Tháng hành động vì trẻ em, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đợt 1 cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân khó khăn

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai chương trình vận động xây dựng 1.000 căn nhà dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.