Hàng loạt vi phạm về môi trường tại công ty chuyên xử lý chất thải ở Đồng Nai

Lực lượng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường (C05), Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan tỉnh Đồng Nai làm rõ hành vi chôn chất thải nguy hại số lượng rất lớn và một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải Vĩnh Tân của Công ty Cổ phần môi trường Thiên Thanh, huyện Vĩnh Cửu. Tình trạng gây ô nhiễm môi trường của nhà máy chuyên xử lý chất thải nguy hại này đã được người dân nhiều lần phản ánh nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Nhà máy xử lý chất thải Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh có nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường.
Nhà máy xử lý chất thải Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh có nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường.

Trước đó, từ phản ánh người dân, lực lượng chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Đồng Nai cũng đã vào cuộc làm rõ. Bước đầu, xác định rất nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải Vĩnh Tân của Công ty Cổ phần môi trường Thiên Thanh (sau đây gọi là Công ty Thiên Thanh).

Hàng loạt vi phạm

Ngày 20/11/2023, Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền nam, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập đoàn khảo sát, làm việc, ghi nhận nhiều tồn tại trong công tác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải thông thường và nguy hại Vĩnh Tân.

Cụ thể, theo báo cáo công ty đang tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa có văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm, phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, nơi triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định.

Công ty chưa lắp đặt các đồng hồ đo lưu lượng đầu ra, đầu vào; chưa tổng hợp lượng chất thải lỏng đã thu gom về hệ thống xử lý các chất thải lỏng nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đưa về hệ thống xử lý nước thải.

Điều này, dẫn đến chưa kiểm soát được lượng nước thải đầu vào phải xử lý và lượng nước thải tuần hoàn tái sử dụng trong quá trình sản xuất.

Tại hệ thống xử lý nước thải, Công ty Thiên Thanh đang tồn dư 5 bể chứa nước thải nguy hại chưa xử lý, trong đó có 4 bể là nước thải nhiễm dầu, 1 bể là nước thải axit và kim loại.

Quy trình hệ thống xử lý doanh nghiệp không có bể tuần hoàn (bể chứa nước sau xử lý), chưa tuần hoàn lượng nước thải sau xử lý. Nước thải sau xử lý được đưa về bể giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải để tái sử dụng, công ty không có bể ứng phó sự cố 40m3, chưa có sổ theo dõi, nhật ký vận hành xử lý; chưa tiến hành niêm yết các quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu vực xử lý.

Đối với hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải số 2 và hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế chì chưa vận hành thử nghiệm. Công ty chưa có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải; hệ thống xử lý khí thải tái chế chì đã lắp đặt các chụp hút cho 2 lò nấu chì đang vận hành nhưng việc thu gom khí thải chưa triệt để; chưa có hệ thống xử lý khí thải, phá dỡ ắc quy chì thải.

Khí thải Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân của Công ty Cổ phần môi trường Thiên Thanh.

Khí thải Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân của Công ty Cổ phần môi trường Thiên Thanh.

Đối với hệ thống hóa rắn doanh nghiệp này cũng chưa cung cấp được hồ sơ kèm theo để mình chứng cho việc hợp chuẩn, hợp quy đối với gạch sản xuất ra.

Riêng hệ thống tái chế chì, theo báo cáo công ty chưa có nhà xưởng chì thô và có hệ thống tái chế bã chì (tận thu chì). Hiện có 1 nhà xưởng tận thu chì không có trong hồ sơ môi trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số vi phạm khác.

Thời điểm tháng 1/2024, Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Miền Nam đang trong thời gian xem xét, đánh giá xác định các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm đối với Công ty Thiên Thanh.

Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện kiểm tra việc chấp hành các hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty Thiên Thanh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, tránh để khiếu kiện của người dân kéo dài.

Trong lúc, Đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục làm rõ hành vi để xử lý đối với Công ty Thiên Thanh thì cuối tháng 3 vừa qua, lực lượng C05 đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nghi vấn hành vi chôn lấp hàng nghìn tấn rác thải trái phép.

Đến đầu tháng 4, lực lượng C05 vẫn đang tiếp tục khai quật khu vực chôn lấp rác thải tại khu vực Nhà máy xử lý chất thải của Công ty Thiên Thanh và lấy mẫu giám định để phục vụ công tác điều tra.

Ngậm đắng, nuốt cay vì ô nhiễm kéo dài

Là một trong những hộ dân sinh sống nhiều năm gần khu vực Công ty Thiên Thanh, ông Nguyễn Văn Hòa, ngụ tại ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ quá trình xử lý chất thải kéo dài nhiều năm qua, gây bức xúc trong người dân tại địa phương.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, người dân đã phải ngậm đắng, nuốt cay chịu đựng từ nhiều năm qua.

Vụ mùa vừa qua, hơn 8 sào trồng bầu, bí của gia đình ông Hòa gần như mất trắng, vì bị cháy lá, trái rụng, thân héo và chết dần. Toàn bộ chi phí đầu tư vườn hơn 100 triệu đồng để trồng bầu, bí, đến khi thu hoạch chỉ được khoảng 10% so với các vụ cùng kỳ trước đây.

Ông Hòa cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân của Công ty Thiên Thanh nằm sát khu vườn canh tác liên tục xả khí thải, gây ô nhiễm không khí vào mỗi buổi tối.

Khí thải này phát tán trong không khí hội tụ với sương vào buổi tối, rồi phủ xuống mặt lá, ngọn khiến cây trồng bị bỏng khô và chết dần, chết mòn. Vườn bầu, bí dù đã đậu quả thì quả cũng “còi cọt” và rơi rụng lên đến 80% sau thời gian 5 đến 7 ngày.

Vườn trồng bầu, bí của ông Nguyễn Văn Hòa bị thiệt hại nặng do ô nhiễm không khí.

Vườn trồng bầu, bí của ông Nguyễn Văn Hòa bị thiệt hại nặng do ô nhiễm không khí.

Do chịu thiệt hại kéo dài và sự việc ngày càng nghiêm trọng, ông Hòa đã báo cho chính quyền xã Vĩnh Tân cũng như Công ty Thiên Thanh đến kiểm tra để có biện pháp khắc phục, cũng như yêu cầu hỗ trợ thiệt hại cây trồng cho gia đình. Sau đó, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cũng đã cử người đến vườn ghi nhận hiện trạng diện tích cây trồng bị chết.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân sống chung quanh khu vực Nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty Thiên Thanh rất bức xúc, vì tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để.

Người dân cho rằng, Công ty Thiên Thanh chuyên xử lý chất thải công nghiệp nguy hại lại gây ô nhiễm môi trường kéo dài là không thể chấp nhận được.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân Trần Xuân Hồng cho biết, sau mỗi lần người dân phản ánh về ô nhiễm môi trường khu vực Công ty Thiên Thanh, địa phương đều cử cán bộ đến ghi nhận hiện trạng.

Trong đó, vào tháng 8/2023, phát hiện quanh Công ty Thiên Thanh có không khí mùi hôi nồng và hiện tượng xả thải ra môi trường qua 2 cống thoát nước bên cạnh nhà máy xử lý chất thải nguy hại; nước có mùi hôi nồng và có váng dầu trên mặt nước.

Khi đoàn kiểm tra của địa phương đề nghị vào bên trong công ty để kiểm tra cống thoát nước và ống khí thải thì người của phía Công ty Thiên Thanh không cho đoàn vào bên trong, vì cho rằng lực lượng chức năng của xã không đủ thẩm quyền, chức năng kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

Sau đó, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu cử cán bộ xuống hiện trường lấy mẫu nước để kiểm nghiệm và cho kết quả các chỉ số đều vượt ngưỡng quy định cho phép.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân vào chiều 3/4, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu cho biết, đối với phản ánh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty Thiên Thanh, lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần kiểm tra.

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn do việc phân tích các mẫu nước, khí cần sự phối hợp của đơn vị chuyên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.

Hiện nay, các đơn vị liên quan của huyện đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, C05 để làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Thiên Thanh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 6/7/2026: Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 6/7/2026: Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Bão số 1 đã tan, tuy nhiên hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa tại nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong khi đó, Trung Bộ giảm mưa, nắng xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận xu hướng mưa dông thu hẹp khi gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần.

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5 giờ ngày 5/7.

Bão số 1 giật cấp 10, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Phát triển rừng tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: THANH HẢI)

Khơi thông nguồn lực từ thị trường carbon

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong phát triển thị trường carbon, khi hàng hóa là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được đưa lên sàn giao dịch trong nước. 

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó bão số 1 tại Hải Phòng.

Bảo đảm an toàn hàng hải, chủ động ứng phó với bão số 1

Từ chiều tối 4/7, bão số 1 (Maysak) đã bắt đầu tác động trực tiếp đến khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và vùng biển vịnh Bắc Bộ. Theo dự báo, mưa sẽ tăng nhanh trong đêm, nhiều nơi có thể hứng lượng mưa lên tới vài trăm mm, đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 2, chủ động tuyên truyền ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh: Baoquangninh.vn)

Bão số 1 đổ bộ Quảng Ninh, cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm

Tối 4/7, bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  cảnh báo mưa rất to trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc trong đêm nay (4/7) và sáng 5/7, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Bão số 1 đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động. Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn có nắng nóng, Nam Bộ tiếp diễn mưa dông do gió mùa Tây Nam.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

(Ảnh minh họa)

Bão số 1 sắp đổ bộ, gây mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc Bộ và gió giật mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay (4/7) và ngày 5/7, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa dông, sóng lớn, biển động; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi trên 400mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến của bão số 1.

[Video] Bão số 1 sẽ ảnh hưởng mạnh nhất từ chiều đến đêm 4/7

Chiều 4/7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 1 đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Từ chiều đến đêm nay, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh, mưa lớn trên khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển bắc Bộ

Áp lực mưu sinh khiến người dân tiếp tục gieo trồng trên mảnh đất bạc màu. (Ảnh: NAM ANH)

Phòng chống thoái hóa đất

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trên thế giới có hơn 40% diện tích đất đang bị thoái hóa, ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 3,2 tỷ người.