Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp nhận lời đề nghị mở kênh đối thoại

Hãng Yonhap đưa tin, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho đã kêu gọi Triều Tiên phản hồi đề xuất gần đây của phía Seoul về việc thiết lập kênh đối thoại chính thức giữa hai miền Triều Tiên.
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 28/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 28/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 16/8, hãng Yonhap đưa tin Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho đã kêu gọi Triều Tiên phản hồi đề xuất gần đây của phía Seoul về việc thiết lập kênh đối thoại chính thức giữa hai miền.

Lời kêu gọi này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng, đã đề xuất với Triều Tiên về việc thành lập kênh đối thoại có thể "giải quyết bất kỳ vấn đề nào".

Bộ trưởng Kim Yung Ho nhấn mạnh việc Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, các vấn đề nhân đạo và trao đổi liên Triều. Ông cũng nêu bật việc Bình Nhưỡng cần nối lại đường dây liên lạc liên Triều và đường dây nóng quân sự mà nước này đã đơn phương đình chỉ.

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với Nga.

Đáp lại thông điệp chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân Ngày Giải phóng, ông Kim Jong Un nhấn mạnh những mối liên kết lịch sử được hình thành trong cuộc chiến tranh là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược hiện tại giữa hai nước, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên đã cùng nhau ký kết hiệp ước về "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", bao gồm thỏa thuận phòng thủ chung, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra hồi tháng 6 vừa qua ở Bình Nhưỡng.

Ngày 15/8, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã có các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Giải phóng - ngày Bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.