Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách thu hút lao động

Nhiều ngành công nghiệp ở Hàn Quốc, vốn phụ thuộc nguồn lao động nước ngoài, đang thiếu hụt nhân công trầm trọng sau đại dịch Covid-19, do các ảnh hưởng đến dòng lao động nhập cư. Trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang gấp rút đổi mới chính sách, tạo thuận lợi để có thêm người lao động nước ngoài đến làm việc.
Ngành nông nghiệp ở Hàn Quốc thiếu hàng chục nghìn lao động. (Ảnh REUTERS)
Ngành nông nghiệp ở Hàn Quốc thiếu hàng chục nghìn lao động. (Ảnh REUTERS)

Chính phủ Hàn Quốc mới đây thông báo tăng hạn ngạch lao động nước ngoài trong năm ngành công nghiệp (nông nghiệp, sản xuất cơ bản, dịch vụ/bán lẻ, vận tải và đóng tàu). Theo thống kê đến tháng 6/2022, ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc thiếu 4.800 lao động, ngành sản xuất cơ bản cần thêm 27.000 lao động, ngành dịch vụ và bán lẻ thiếu 14.200 nhân công, trong khi các công ty xe buýt và ta-xi cần 2.300 lao động. Bộ Lao động và Tuyển dụng Hàn Quốc cũng đã cam kết rút ngắn quá trình nhập cảnh cho các lao động, thông suốt thủ tục hành chính cho người tuyển dụng lao động nhập cư và tăng cường hỗ trợ những ngành công nghiệp quan trọng.

Tháng 7/2022, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố loại thị thực mới với tên gọi "Thị thực dành riêng cho khu vực", có hiệu lực từ tháng 10/2022, dành cho những công dân nước ngoài muốn sinh sống và làm việc tại các vùng nông thôn được Chính phủ Hàn Quốc chỉ định. Theo chính sách thị thực mới, những lao động nước ngoài có tay nghề cao, đáp ứng các tiêu chí nhất định (như trình độ thông thạo tiếng Hàn và có nền tảng học vấn với bằng cử nhân trở lên...) sẽ được cấp thị thực cư trú (F-2) khi làm việc trong các ngành do chính quyền địa phương của Hàn Quốc chỉ định. Sau khi được cấp thị thực F-2, công dân nước ngoài phải cam kết sinh sống trong khu vực đã đăng ký ít nhất 5 năm và được phép mời vợ/chồng và con ở tuổi vị thành niên đến Hàn Quốc sinh sống cùng.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ chọn khoảng năm khu vực để cấp thị thực F-2 cho 500 lao động nhập cư, thí điểm trong một năm (đến tháng 10/2023), trước khi xem xét mở rộng sang các khu vực khác. Hiện, các chính sách thị thực tương tự đã được một số nước trên thế giới áp dụng, như "Thị thực khu vực làm việc có tay nghề cao" ở Australia hay "Chương trình nhập cư Ðại Tây Dương" ở Canada... Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch thu hút chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông nước ngoài bằng cách đẩy nhanh thủ tục để họ trở thành công dân Hàn Quốc, hoặc cấp thị thực cư trú dài hạn cho sinh viên quốc tế bậc sau đại học trong các ngành khoa học và công nghệ.

Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Hàn Quốc, từ đầu tháng 8/2022, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài có thể được cấp phép thực tập tại các công ty công nghệ cao và viện nghiên cứu ở Hàn Quốc, theo chương trình thị thực mới (D-10-3). Sinh viên đủ điều kiện xin thị thực D-10-3 nếu theo học chuyên ngành công nghệ cao tại 200 trường đại học tốt nhất thế giới do Tạp chí Time (Mỹ) bình chọn hoặc tại 500 trường đại học hàng đầu trong Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings). Bộ Tư pháp Hàn Quốc áp dụng thị thực D-10-3 cho các lĩnh vực công nghệ cao, như chất bán dẫn, công nghệ thông tin, công nghệ nano, điện tử kỹ thuật số và sinh học... Ðồng thời, Chính phủ Hàn Quốc cho phép gia hạn thời gian lưu trú của thực tập sinh công nghệ cao người nước ngoài, để giúp họ tìm việc làm ở Hàn Quốc và hỗ trợ chuyển đổi sang thị thực lao động hoặc thị thực khởi nghiệp.

Hàn Quốc hiện phải đối mặt cuộc khủng hoảng dân số do tỷ lệ sinh thấp kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh. Tổng cục Thống kê Hàn Quốc dự báo dân số nước này sẽ giảm từ 51,8 triệu người năm 2020 xuống còn 37,7 triệu người vào năm 2070, trong đó số lao động sẽ giảm xuống còn 17 triệu người từ 37 triệu người hiện tại. Dân số Hàn Quốc già đi nhanh chóng kể từ năm 2020 và tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở các tỉnh bên ngoài thủ đô Seoul. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Lao động và Tuyển dụng Hàn Quốc cũng đã thành lập một lực lượng đặc biệt để đối phó cuộc khủng hoảng dân số ■

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.