Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 5/6, ông Cho Jung Sik nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.
Theo Luật Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội phải giữ vị trí trung lập về chính trị. Do đó, ông Cho Jung Sik sẽ rời đảng Dân chủ và hoạt động với tư cách nghị sĩ độc lập trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Trước đó, ngày 13/5, ông Cho Jung Sik đã giành được quá bán số phiếu trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của đảng Dân chủ để trở thành ứng cử viên Chủ tịch Quốc hội.
Phát biểu sau khi đắc cử, ông Cho Jung Sik nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện cải cách Hiến pháp, phản ánh nguyện vọng của người dân và tương lai của đất nước.
Trong cuộc bỏ phiếu cùng ngày, nghị sĩ Nam In Soon thuộc khu vực quận Songpa (Seoul) cũng thuộc đảng Dân chủ và nghị sĩ Park Deok Heum của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.
Nữ Phó Chủ tịch Quốc hội Nam In Soon nhận được 251 phiếu thuận trong tổng số 265 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, trong khi nghị sĩ Park Deok Heum nhận được 214 phiếu thuận trên tổng số 246 phiếu.
Theo thông lệ của Quốc hội Hàn Quốc, đảng có nhiều ghế nhất sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội, còn hai đảng lớn nhất sẽ mỗi bên đảm nhiệm một vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội.
Nhiệm kỳ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội kéo dài hai năm, đến tháng 5/2028. Sau khi ban lãnh đạo Quốc hội được kiện toàn, các đảng sẽ bắt đầu đàm phán chính thức về việc thành lập bộ máy Quốc hội nửa sau nhiệm kỳ, bao gồm việc phân chia các ghế chủ tịch ủy ban thường trực.