Hàn Quốc: Cháy rừng bùng phát trở lại trong đêm

Thông tấn xã dẫn nguồn thông tin từ lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết các đám cháy rừng ở Đông Nam nước này đã bùng phát trở lại trong đêm 29/3.
Bức ảnh được chụp vào ngày 25/3/2025 cho thấy đám cháy rừng lan rộng đến các ngôi làng địa phương ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.(Ảnh: Tân Hoa xã)
Bức ảnh được chụp vào ngày 25/3/2025 cho thấy đám cháy rừng lan rộng đến các ngôi làng địa phương ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.(Ảnh: Tân Hoa xã)

Sở Cứu hỏa tỉnh Gyeongsang Bukdo (Geyeongbuk) nhận được thông báo có khói bốc lên ở khu vực Andon, cách thủ đô Seoul 190km về phía Đông Nam, từ khoảng 22 giờ ngày 28/3. Cơ quan kiểm lâm cho biết thêm lửa bùng phát trở lại vào khoảng 3 giờ sáng 29/3. Cháy rừng cũng bùng phát trở lại ở một số khu vực khác trong tỉnh này.

Đoạn đường cao tốc gần khu vực này đã tạm thời bị phong tỏa trong khoảng thời gian từ 5 giờ-9 giờ (theo giờ địa phương). Do các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận khu vực núi non, lực lượng cứu hỏa đã triển khai 11 máy bay trực thăng tới dập lửa ở Andong. Chính quyền địa phương cũng triển khai hàng chục máy bay trực thăng hơn 230 lính cứu hỏa và nhân viên công vụ, 50 binh sĩ tới dập các đám cháy.

Một chiếc trực thăng dập lửa ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, vào ngày 26/3/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Một chiếc trực thăng dập lửa ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, vào ngày 26/3/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trước đó, trong chiều 28/3, lực lượng cứu hỏa vừa thông báo đã kiểm soát được các đám cháy rừng ở tỉnh Gyeongsang Bukdo, vốn đã gây thương vong cho hàng chục người và buộc hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Ước tính khoảng 48.000 ha rừng, tương đương 80% diện tích thủ đô Seoul, đã bị giặc lửa thiêu rụi trong đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Theo thống kê của Cơ quan an toàn và phòng chống thiên tai trung ương, tính đến sáng 29/3, cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 29 người, làm bị thương 41 người, trong khi vẫn còn 6.885 người thuộc 4.193 hộ gia đình vẫn chưa thể quay về nhà sau khi đi sơ tán.

Cơ quan Quản lý di sản quốc gia Hàn Quốc cũng vừa công bố báo cáo đánh giá thiệt hại nghiêm trọng về di sản văn hóa sau thảm họa cháy rừng kéo dài một tuần tại khu vực miền đông nam nước này. Theo đó, 30 di sản văn hóa đã bị ảnh hưởng, trong đó có 11 di sản cấp quốc gia và 16 di sản được chỉ định cấp thành phố hoặc tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.