Hải quân nhân dân Việt Nam: Tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) và hướng đến Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền bắc (ngày 2 và 5/8/1964-ngày 2 và 5/8/2024), các đơn vị trong lực lượng Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 2 Hải quân dâng hương tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 2 Hải quân dâng hương tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca.

Tại Trà Vinh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân phối hợp chính quyền xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Thắng và chính quyền xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; Thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Sao, nguyên là cán bộ Đoàn tàu không số.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 tổ chức thăm, tặng quà gia đình mẹ Mười Riều có nhiều đóng góp cho cách mạng và thăm gia đình Liệt sĩ Phan Đăng Khoa. Thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Quyết Định tại tỉnh Bình Phước; gia đình liệt sĩ Hồ Văn Quang và 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 và đại diện lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Thắng tại xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 và đại diện lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Thắng tại xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Lữ đoàn 125 cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Đoàn tàu không số và Đền thờ Liệt sĩ; Vệ sinh, tu bổ Tượng đài, Đền thờ, Nhà truyền thống Lữ đoàn...

Trung tá Nguyễn Hoàng Nam, Chính trị viên Hải đội 811, Lữ đoàn 125 thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ Trần Quyết Định tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Trung tá Nguyễn Hoàng Nam, Chính trị viên Hải đội 811, Lữ đoàn 125 thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ Trần Quyết Định tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tu bổ, vệ sinh và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh; Thăm, tặng quà cho 28 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã trích Quỹ đền ơn đáp nghĩa, cử các đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên, tặng 47 phần quà cho các gia đình Liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức gặp mặt, động viên tặng quà các đồng chí là con liệt sĩ, thương binh đang công tác tại đơn vị; thăm hỏi, động viên các quân nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân y 87 và Đội điều trị 486.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 tặng quà cho các đồng chí là con liệt sĩ, thương binh đang công tác tại đơn vị.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 tặng quà cho các đồng chí là con liệt sĩ, thương binh đang công tác tại đơn vị.

Các đơn vị trong toàn Lữ đoàn 146 tổ chức nhiều buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống, làm tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ghi nhớ những cống hiến, hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc;

Đại tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Phương.

Đại tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Phương.

Tổ chức dâng hoa, dâng hương tại nhà truyền thống của Lữ đoàn, đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca… Bên cạnh đó, Lữ đoàn tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa do Vùng 4 Hải quân và Thành đoàn thành phố Cam Ranh tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.