Hải Phòng xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Thành ủy Hải Phòng phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”.
Quang cảnh hội thảo khoa học "Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo". (Ảnh: SƠN TÙNG)
Quang cảnh hội thảo khoa học "Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo". (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội thảo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự phối hợp giữa Thành ủy Hải Phòng với Tạp chí Cộng sản trong nghiên cứu, xây dựng đề án và tổ chức hội thảo, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý góp phần hoàn thiện đề án.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gợi mở một số vấn đề để Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; mở những đợt sinh hoạt chính trị hướng đến Đại hội XIV của Đảng.

Ở cấp độ địa phương, Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế… làm căn cứ khoa học để xác định phương hướng, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phát huy tối đa các mô hình hiệu quả, khả thi đối với sự phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên hùng mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Về đề xuất bộ tiêu chí gồm 14 nội dung về chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, đây là cách làm sáng tạo và tư duy đổi mới, góp phần hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tiếp tục bám sát tinh thần và cập nhật nội dung mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đây là những nội dung rất mới, nhất là những nội dung đề cập tại 4 nghị quyết trong “bộ tứ chiến lược” cần được nghiên cứu một cách sâu sắc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Từ đó, tiếp tục góp phần cùng cả nước làm rõ hơn, nâng tầm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ nội hàm bộ tiêu chí xây dựng chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa ở cấp độ địa phương, từ đó tổng kết, đánh giá nhân rộng mô hình trong cả nước; góp ý Đề án Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo; hiến kế các chính sách do Trung ương đề ra và chủ trương, chính sách nội tại để xây dựng Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Hơn 50 tham luận và các ý kiến gửi đến và trình bày tại hội thảo đã tập trung kiến giải một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa; sự phát triển lý luận của Đảng và nhận thức lý luận của Đảng bộ thành phố Hải Phòng về chủ nghĩa xã hội gắn với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa; xác định nội hàm và tiêu chí xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng qua gần 40 năm đổi mới và trong bối cảnh mới.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Tiến Châu cho biết, Thành ủy Hải Phòng và Tạp chí Cộng sản sẽ chỉ đạo tiếp thu ý kiến các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện đề án.

Trên cơ sở đó, tạo căn cứ để thành phố Hải Phòng triển khai xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, từ đó đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".