Hải Phòng phải là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

Chiều 1/6, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 04 của Bộ Chính trị phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 04 của Bộ Chính trị phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

​Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về 4 nội dung: Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 366 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và các văn bản hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 04 của Bộ Chính trị tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 04 của Bộ Chính trị tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, bài bản bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ Thành ủy đến cấp cơ sở; nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh mẽ từ học tập, quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch theo mô hình quản trị mới. Tuy nhiên còn một số hạn chế, tồn tại, một phần do khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời bố trí cho Đoàn làm việc trực tiếp với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết việc triển khai các đợt kiểm tra vừa qua là một trong những nét rất mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm đánh giá chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào thực tiễn như thế nào, rút kinh nghiệm, nhân rộng và thể chế hóa thành cơ chế, chính sách áp dụng chung.

Theo Thủ tướng, Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bài học kinh nghiệm tốt cần được đánh giá và nhân rộng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, về ưu điểm, kết quả đạt được trong các nội dung kiểm tra, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố Hải Phòng cơ bản vận hành nền nếp, thông suốt. Thành phố đã bảo đảm nguồn lực và điều kiện hoạt động cho cấp xã, phường, đặc khu; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh.

Hải Phòng có nhiều cách làm mới, sáng tạo, điển hình như việc xây dựng phần mềm theo dõi, kiểm tra, giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục đánh giá, cập nhật định kỳ để có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Đặc biệt, thành phố đã chủ động cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cao hơn nhiều yêu cầu của Trung ương. Đơn cử, Trung ương yêu cầu cắt giảm 30%, nhưng Hải Phòng đã chủ động cắt giảm tới 50% thủ tục hành chính; về thời gian tuân thủ hiện vẫn đang tiếp tục được rà soát để cắt giảm thêm. Các tiếp cận này rất chính xác và phù hợp với chủ trương chung của Trung ương và Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng cần tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, trong đó có các dự án tuyến cao tốc, đường sắt, cảng biển, sân bay. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng cần tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, trong đó có các dự án tuyến cao tốc, đường sắt, cảng biển, sân bay. (Ảnh: Thanh Giang)

Về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng GRDP liên tục đạt hai con số trong nhiều năm, riêng năm 2025 đạt xấp xỉ 11,9%, xếp thứ 2 cả nước. Quý I/2026, kinh tế ước tăng 11,21%, tuy chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra (12%) nhưng đây vẫn là con số rất cao, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với đó, thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 34% dự toán và đứng thứ 3 cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung. Đặc biệt, Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, cơ bản các nhóm nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng hạn và đang triển khai đúng hạn. Chính quyền số được triển khai đồng bộ, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến rất cao.

Về triển khai Quy định 366, Thành phố đã kịp thời xây dựng các quy định, hướng dẫn và bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với từng nhóm tập thể, cá nhân gắn với kết quả công tác. Năm 2025, Hải Phòng đạt 100% cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, đảng viên thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cơ bản bảo đảm mục đích, yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương.

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực, cần nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, hạn chế và những vấn đề cần hoàn thiện. Theo Thủ tướng, vừa qua thành phố đã đổi mới rất mạnh mẽ tư duy quản trị, điều hành, chuyển tư duy sang "kiến tạo phát triển", phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, nhưng chưa đồng đều giữa các cấp, các sở ngành và xã, phường, đặc khu.

Đồng thời, cần đánh giá tổng thể, kỹ hơn việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền từ Trung ương xuống thành phố và từ thành phố xuống xã, phường, đặc khu. Tới đây, khi sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy cần đánh giá kỹ lưỡng, kiến nghị Trung ương điều chỉnh những vấn đề còn vướng mắc.

Cùng với đó, đánh giá sâu hơn, kỹ hơn về năng lực thực thi của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, cả về năng lực, trình độ cán bộ và số lượng biên chế được giao; trên cơ sở đó bố trí đúng và đủ cán bộ, nhất là những lĩnh vực như đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế…

Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Thanh Giang)

Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Thanh Giang)

Về tăng trưởng kinh tế, đồng chí Lê Minh Hưng cho rằng, Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế, đạt kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn; đồng thời cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về sự bền vững trong thu ngân sách.

Hải Phòng phải là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước…

Thủ tướng cũng đề cập những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết 57 như hạ tầng số, cơ sở dữ liệu tại một số địa bàn, lĩnh vực còn chưa đồng bộ; kinh phí bố trí trong tổng chi ngân sách còn thấp…

Đồng thời, thành phố chưa mạnh dạn triển khai cơ chế đặt hàng các sản phẩm công nghệ chiến lược. Mặt khác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng khả năng cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực cũng là vấn đề rất thách thức với thành phố.

Về triển khai Quy định 366, việc xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại ở một số đơn vị còn thiếu tính định lượng, một số trường hợp chưa gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ… Trong đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt quan tâm nhóm nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cần rà soát chủ động và có phương án tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, phù hợp tình hình từng địa bàn, nhất là các lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin; đồng thời chủ động, mạnh dạn đề xuất với Trung ương các vấn đề từ thực tiễn; hoàn thành sắp xếp các cơ sở nhà đất dôi dư; xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 13-14% với Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ, cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương mạnh dạn đề xuất sửa đổi để tạo cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển.

Đồng thời, rà soát kịch bản tăng trưởng tới cuối năm, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho các ban, sở, ngành, xã, phường, đặc khu, từng lĩnh vực; phân công các đồng chí Thường vụ theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao như công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ… gắn kết theo chuỗi, hình thành hệ sinh thái công nghiệp.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng triển khai dự án nhiệt điện khí Hải Phòng; phát triển mạnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Tiên Lãng 1, Nam Đình Vũ, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu…

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung triển khai quyết liệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, đặc biệt là các dự án đường sắt qua địa bàn, cảng hàng không quốc tế Cát Bi (nhà ga T2), đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, đường kết nối đông tây của Hải Phòng. Phát huy thế mạnh cảng biển, xây dựng hệ thống logistics, kinh tế biển hiện đại, có kết nối cao trong nước và quốc tế, sớm hoàn thiện thủ tục xây dựng bến cảng tại khu cảng Lạch Huyện…

Cùng với đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; phối hợp xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, thực hiện nghiêm việc đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội và giảm ít nhất 30% số lượng dự án, tập trung cho các dự án liên kết vùng, mang tính lan tỏa. Đẩy mạnh các chương trình kích cầu, xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xây dựng phương án cụ thể để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm và tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tăng cường kết nối các thành phần kinh tế; có giải pháp, chính sách hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai. Giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Triển khai hiệu quả chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát triển tốt nguồn nhân lực và có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai chủ trương xây dựng các trường học tại những nơi khó khăn. Chủ động rà soát nội dung quy hoạch, hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng đã được Chính phủ phê duyệt.

Về triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng triển khai đúng hạn, chất lượng các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao; tăng nguồn lực ngân sách địa phương cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan tâm việc phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp để mạnh dạn triển khai cơ chế đặt hàng trong các lĩnh vực Hải Phòng có tiềm năng, thế mạnh; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9/9/2026, tại Điện Kremlin, sau Lễ đón trọng thị với nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy năm 2026

Chiều 9/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy năm 2026 được tổ chức tại thủ đô Moskva. Năm nay, Giải thưởng cao quý này được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Pháp sẵn sàng đồng hành, tham gia, ủng hộ các ý tưởng, sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/9/2026: Đưa công nghệ chiến lược trở thành trụ cột mới của Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Video] Thời sự 24h ngày 9/9/2026: Đưa công nghệ chiến lược trở thành trụ cột mới của Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga; Thủ tướng chủ trì họp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thượng tướng Lê Quang Minh tặng quà động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp

Chiều 9/9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Mông Cổ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 9/9, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề: ”Kết nối Công nghệ chiến lược”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng và phong hàm cho đồng chí Rmah H'Thiệp. (Ảnh: CHU HOÀI)

Trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của chiến sĩ Kpa Thiêp

Chiều 9/9, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho đồng chí Rmah H' Thiệp, vợ đồng chí Kpa Thiêp, nguyên chiến sĩ, Ban Tham mưu (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).